Một sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM tử vong khi đang đứng ở sân trường

Bảo Bình |

Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân có thể do một mảnh bê tông từ trên cao đã rơi xuống trúng đầu khiến nam sinh tử vong tại chỗ.

Tối 17/10, trang fanpage Cộng đồng sinh viên Trường ĐH Công Nghệ TP. HCM (HUTECH) đưa tin và hình ảnh một nam sinh viên nằm bất động ở sân trường và được xác định đã tử vong.

Theo ghi nhận trên báo VnExpress, vào chiều cùng ngày, hơn chục sinh viên xếp hàng đợi thang máy tại khu B đại học Công nghệ TP HCM (Hutech), đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh thì xảy ra sự việc trên. 

Tại hiện trường, nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất. Xung quanh là những mảnh bêtông vỡ nát, nằm vương vãi .

Theo đại diện trường Hutech, nam sinh tên N.T.L (ở TP HCM), sinh viên khoa Kỹ thuật Môi trường. 

Một sinh viên ĐH Công nghệ TP.HCM tử vong khi đang đứng ở sân trường - Ảnh 1.

Đến khoảng 19 giờ 45, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi trường. Ảnh: Tứ Quý

Xác nhận với Zing.vn, thầy Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng truyền thông của trường cho biết đúng là có một nam sinh tử vong khi đang đi trong sân trường vào chiều nay. Tuy nhiên, có phải do bê tông rơi trúng hay không, phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

20h cùng ngày, xác nhận trên báo Trí thức trẻ, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, rất có thể một mảnh bê tông từ trên cao đã rơi xuống trúng đầu một nam sinh viên, gây tử vong tại chỗ. Nhiều sinh viên đứng gần hốt hoảng tháo chạy. 

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại