Shark Hưng lộ danh mục "ngoài bể" Shark Tank gây hoa mắt: Rời bỏ BĐS, đổ tiền vào xe điện, trồng sâm, nuôi bò Kobe... thậm chí có startup định giá vài trăm tỷ

Hoàng Thùy |

Khi Shark Hưng được hỏi "Tiền đang để ở đâu?" và cái kết.

Shark Hưng là vị "cá mập" đã gắn bó lâu dài nhất với Shark Tank Việt Nam kể từ mùa đầu tiên đến nay. Ông được ví là "bách khoa toàn thư sống" nhờ hiểu biết sâu rộng về đa dạng lĩnh vực, cùng những phân tích, lời khuyên sắc sảo dành cho startup.

Ngoài chương trình Shark Tank Việt Nam, vị "cá mập" cũng tìm kiếm nhiều cơ hội đầu tư bên ngoài. Trong một tọa đàm diễn ra mới đây, khi được hỏi "Tiền đang để ở đâu?", Shark Hưng đã thẳng thắn chia sẻ về danh mục đầu tư của mình.

Ông cho biết đang phân bổ khoảng 30% vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, Shark Hưng đang tích cực đầu tư và truyền thông cho thương hiệu trà Hacoocha, đầu tư nuôi bò Kobe. Ông cũng đầu tư vào trồng sâm Ngọc Linh.

Bên cạnh đó, vị "cá mập" còn là nhà đầu tư lớn tại hãng bia thủ công Ibiero."Đây là startup tôi đầu tư với số vốn rất nhỏ, tính bằng một - hai chục tỷ đồng thôi nhưng giá trị doanh nghiệp hiện đã vài trăm tỷ rồi", Shark Hưng nói. Ibiero hiện có nhà máy sản xuất bia tại KCN Phú Diễn, Phường Cổ Nhuế 2, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tổng diện tích nhà máy lên đến 1000m2. Ngoài ra, thương hiệu này hiện có 7 nhà hàng tại Hà Nội và TP.HCM.

Shark Hưng lộ danh mục

Nhà đầu tư này cũng không bỏ qua xu hướng chuyển đổi xe điện. Shark Hưng từng xuất hiện tại sự kiện ra mắt thị trường Việt Nam của hãng ô tô Haval, với vai trò cổ đông. Việc trở thành cổ đông của Haval Việt Nam đánh dấu lần trở lại của Shark Hưng với ngành ô tô sau 20 năm. Trước khi nổi tiếng với các vị trí điều hành doanh nghiệp lớn, Shark Hưng từng xuất phát là một nhân viên phụ trách hệ thống chất lượng dịch vụ của các hãng xe ô tô. Từ năm 1996 đến 1997, ông phụ trách hệ thống chất lượng dịch vụ (Toyota Quality Service -TQS), thuộc phòng Marketing công ty TOYOTA Motor Vietnam.

Shark Hưng lộ danh mục

Shark Hưng được giới thiệu là cổ đông của Haval Việt Nam

Trong lĩnh vực y tế - thẩm mỹ, Shark Hưng rót vốn vào một viện thẩm mỹ và một phòng lab chuyên sản xuất răng sứ, răng Veneer. Ông nhận định. Việt Nam có lợi thế nhân công giá rẻ, làm các sản phẩm cần tỉ mỉ, thủ công mỹ nghệ rất khéo. Hơn nữa, sản phẩm này ở nước ngoài rất đắt.

"Nếu thẩm mỹ phải nói đến Hàn Quốc, Thái Lan thì làm răng, nha tại Việt Nam rất nổi tiếng ở châu Á. Chúng tôi sở hữu công nghệ sản xuất verneer thẩm mỹ răng, kỳ vọng có thể thành thương hiệu tỷ USD, sẽ xuất khẩu đi ra thế giới.

Việt Nam đang có lợi thế rất lớn về nha khoa, đang tăng tốc nhanh và trở thành một trong những địa chỉ làm nha tốt nhất thế giới. Không chỉ Việt kiều mà người nước ngoài cũng sang đây làm. Chúng ta làm với giá rất rẻ so với thị trường nước ngoài". Shark Hưng kỳ vọng có thể mở 1-2 phòng lab tại mỗi quốc gia để sản xuất trực tiếp, cung cấp cho các phòng nha ở lãnh thổ đó.

Ngoài đầu tư cho sản xuất kinh doanh, Shark Hưng dành 15-20% vốn đầu tư vào vàng, từ giai đoạn Covid. "Bất kể thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh thì vàng luôn là tài sản trú ẩn có tính thanh khoản cao".

Shark Hưng cũng đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, do Cen Land đang niêm yết trên sàn chứng khoán nên ông chỉ đầu tư vào một số mã cổ phiếu để "theo dõi thị trường".

Trong khi đó, dù là Phó Chủ tịch của Cen Land - doanh nghiệp lớn trong ngành môi giới bất động sản nhưng Shark Hưng cho biết hiện đã rút gần hết các bất động sản không/hoặc đem lại dòng tiền kém ở Việt Nam.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại