Sau trận Chung kết khó tin, U19 Việt Nam mong tái hiện kì tích không tưởng

Hải Bình |

Đoạt vé chơi U20 World Cup là chiến tích không tưởng của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn song Việt Nam có quyền mơ về nó thêm nhiều, nhiều lần nữa.

U19 Việt Nam 2-0 U19 Gwangju (Chung kết U19 Quốc tế)

Trước U19 Gwangju, U19 Việt Nam bị mất một người vì nhận 2 thẻ vàng tuy nhiên sau đó đã giành chiến thắng ấn tượng 2-0.

Cú hích dự U20 World Cup của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đang là động lực, liều thuốc tinh thần, cho rất nhiều tuyển thủ trẻ của bóng đá Việt Nam. Các tài năng trẻ lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu cho sự nghiệp trong tương lai.

"Tôi nghĩ, việc thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành vé dự World Cup sẽ là cú hích tinh thần cho rất nhiều cầu thủ trẻ Việt Nam, làm cơ sở để họ phấn đấu, đạt được điều tương tự như các đàn anh đi trước đã làm.

Không phải đợi đến giải U19 Quốc tế, từ giải U19 Quốc gia rất nhiều học trò của tôi ở U19 Hà Nội, cũng như rất nhiều gương mặt triển vọng ở các đội khác, muốn thể hiện hết những gì tốt nhất của bản thân, với mong muốn sẽ giành được 1 suất vé vớt lên U20 Việt Nam.

Thế nhưng, vì thời gian quá gấp gáp không có sự chuẩn nên theo tôi, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không bổ sung thêm ai. Tuy nhiên, cơ hội vẫn còn bởi các anh đi trước đã làm được thì đó sẽ là động lực cho lớp đàn em đi sau phấn đấu", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Sau trận Chung kết khó tin, U19 Việt Nam mong tái hiện kì tích không tưởng - Ảnh 3.

HLV Vũ Hồng Việt tin các lứa cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ làm được điều tương tự như thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn . Ảnh: Ngọc Viễn.

"Theo tôi, ngoài những thành viên U19 Việt Nam vừa giành chức vô địch giải U19 Quốc tế, một vài gương mặt của Đồng Tháp không dự giải Quốc gia xứng đáng có mặt trong thời gian tới.

Riêng những cầu thủ U19 Việt Nam tôi vừa làm việc, chỉ có duy nhất trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh xứng đáng có tên trong thành phần U20 Việt Nam dự World Cup. Đó là mẫu trung vệ chơi bóng bằng cái đầu, không tốn sức và rất thông minh" - HLV Vũ Hồng Việt tiếp.

Sau trận Chung kết khó tin, U19 Việt Nam mong tái hiện kì tích không tưởng - Ảnh 4.

Trung vệ Việt Anh hy vọng một ngày bản thân anh cũng như các đồng đội khác sẽ làm được điều tương tự như các anh lớn U20 Việt Nam. Ảnh: Ngọc Viễn.

Nỗi niềm của HLV Vũ Hồng Việt cũng là khát khao của rất nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam khác. "Được góp mặt ở sân chơi World Cup không chỉ là giấc mơ của riêng em mà còn là nỗi niềm chung của rất nhiều đồng đội khác.

Các anh lớn đã góp mặt ở World Cup thì bọn em cũng muốn làm được điều tương tự. Và để giấc mơ đó thành hiện thực thì tự bản thân mỗi người phải phấn đấu nỗ lực mỗi ngày", trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh trải lòng.

"Được góp mặt ở sân chơi World Cup, đó không chỉ là sự hãnh diện mà còn là đòn bẩy cho sự nghiệp của mỗi người trong tương lai.

So sánh thì hơi khập khiễng nhưng rất nhiều ngôi sao bóng đá thế giới như Messi từng trưởng thành từ sân chơi này, biết đâu được U20 World Cup sẽ là cầu nối giúp cho cầu thủ Việt Nam được sang châu Âu chơi bóng", cầu thủ xuất sắc nhất giải U19 Quốc tế, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng trải lòng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại