HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 2 "tử huyệt" của U20 Việt Nam

Minh Nguyên |

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết các cầu thủ U20 Việt Nam cần phải cải thiện nhiều khả năng dứt điểm cũng như hạn chế tối đa những pha chuyền bóng hỏng của mình.

Trận giao hữu thua 0-1 trước U23 Borussia Monchengladbach đã giúp U20 Việt Nam bộc lộ ra nhiều vấn đề. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng đội hình gần như tối ưu. Các cầu thủ thực hiện chiến thuật khá nhuần nhuyễn, thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời nhưng khả năng dứt điểm còn nhiều hạn chế.

Đây là điều mà HLV Hoàng Anh Tuấn muốn các cầu thủ khắc phục dần dần, trước mắt ở trận đấu gặp U21 Roda JC. "Thời gian qua, U20 Việt Nam tập nhiều về thể lực, còn bây giờ là chiến thuật. Thời gian sắp tới, chúng tôi sẽ luyện dứt điểm, đi sâu vào những chi tiết, chẳng hạn như kết thúc hay những miếng đá phạt", HLV U20 Việt Nam cho biết.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 2 tử huyệt của U20 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Hoàng Anh Tuấn còn nhiều điều đáng lo.

U20 Việt Nam hiện tại có 3 tiền đạo thực thụ là Hà Đức Chinh, Trần Thành và Đinh Thanh Bình. Bên cạnh đó, đội còn có một số nhân tố ở tuyến giữa có khả năng chơi đột biến và có kỹ năng dứt điểm tốt như Quang Hải, Minh Dĩ hay Văn Hào. Hy vọng ghi bàn của U20 Việt Nam tại giải U20 thế giới đặt nhiều vào những nhân tố này.

Việc HLV Hoàng Anh Tuấn lo lắng về khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn của học trò là có cơ sở bởi ở giải thế giới, những tình huống có thể ăn bàn của đội chắc chắn sẽ đến không nhiều. Các đối thủ trong bảng đều nhỉnh hơn U20 Việt Nam, nên đội sẽ trông chờ nhiều vào những tình huống phản công, để tạo ra lợi thế cho mình.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 2 tử huyệt của U20 Việt Nam - Ảnh 2.

ĐT U20 Việt Nam còn tồn tại nhiều vấn đề.

Ở giải U19 châu Á 2016, U20 Việt Nam chỉ ghi được 4 bàn/5 trận. Để khắc phục điều đó, HLV người Khánh Hòa đã cho học trò tập rất nhiều phương án sút xa. Đây là phương án được tính đến để giải quyết bế tắc khi cần thiết. Sắp tới, ông sẽ cho đội tập nhiều về những tình huống dàn xếp đá phạt để tìm bàn thắng.

Ngoài nỗi lo trên, ông Tuấn còn thừa nhận các học trò còn chuyền hỏng khá nhiều, đặc biệt ở những pha bóng dễ. U20 Việt Nam sẽ khắc phục dần dần điều này cho đến khi giải đấu khởi tranh. Chiến lược người Khánh Hòa nhấn mạnh quá trình chuẩn bị của đội là hành trình dài hơn nên không thể giải quyết tất cả các vấn đề chỉ trong một chuyến tập huấn tại Đức.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại