Sau tàu sân bay, đến lượt khu trục hạm Nga gặp vấn đề về động cơ?

Ly Vy |

Nguồn tin từ cơ quan báo chí thuộc Hạm đội Thái Bình Dương (Nga) cho biết, khu trục hạm Bystryy đã trở về căn cứ ở Vladivostok sau khi thực hiện chuyến hải trình xa bờ.

Trước đó vào ngày 15/10, con tàu đã rời cảng Vladivostok trong đội hình hành quân của Hạm đội Thái Bình Dương. Đi kèm khu trục hạm Bystryy có tàu chống ngầm Đô đốc Tributs lớp Udaloy cùng tàu chở dầu Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Alatau.

Sau tàu sân bay, đến lượt khu trục hạm Nga gặp vấn đề về động cơ? - Ảnh 1.

Tàu khu trục Bystryy (số hiệu 715) thuộc Dự án 956 (lớp Sovremennyy)

Việc điều động tàu Bystryy nằm trong kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Hải quân Nga. Con tàu đã ở trên biển trong 36 ngày, di chuyển quãng đường 5.500 hải lý trong 26 ngày. Cũng trong dịp trên, thủy thủ đoàn của khu trục hạm Bystryy đã thực hành bắn pháo vào các mục tiêu trên không và trên mặt biển, huấn luyện tác chiến phòng không, chống ngầm.

Ba tàu còn lại trong biên đội gồm tàu khu trục chống ngầm Đô đốc Tributs, tàu chở dầu Boris Butoma và tàu kéo cứu hộ Alatau sẽ tiếp tục chuyến hành trình ở Thái Bình Dương. Theo một số nguồn tin thì chúng có thể đi tiếp đến Ấn Độ Dương.

Lý do vì sao khu trục hạm Bystryy không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên điểm yếu của các chiến hạm thuộc Dự án 956 (lớp Sovremennyy) nằm ở động cơ không đáng tin cậy. 

Chính vì lý do này mà phần lớn trong tổng số 17 tàu thuộc lớp đã bị loại biên, tàu Bystryy là chiếc cuối cùng thuộc Dự án 956 còn hoạt động trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương, 3 chiếc khác đang ở trong tình trạng không hoạt động và chờ xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại