Sau tàu đổ bộ USS Fort McHenry, máy bay trinh sát Mỹ lại lượn lờ trên Biển Đen

Minh Thu |

Hãng thông tấn Interfax đưa tin, một máy bay trinh sát Mỹ được phát hiện có mặt ở eo biển Kerch trên Biển Đen vào ngày 7/1.

“Một máy bay trinh sát tầm xa không người lái của hải quân Mỹ đã thực hiện nhiệm vụ do thám gần bán đảo Crimea, vùng Kuban và eo biển Kerch”, Interfax cho hay.

Tuy nhiên, Interfax không công bố thêm chi tiết về hoạt động của máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen.

Trong khi đó, hôm 7/1, Bộ Quốc phòng Nga cho hay tàu tuần tra Pytlivy thuộc Hạm đội Biển Đen đang tiến hành giám sát tàu đổ bộ USS Fort McHenry của hải quân Mỹ tiến vào Biển Đen từ ngày 6/1.

“Tàu tuần tra Pytlivy thuộc Hạm đội Biển Đen đang tiến hành một loạt công tác nhằm kiểm soát hoạt động của tàu đổ bộ USS Fort McHenry”, Sputnik dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga.

Chỉ huy Hạm đội 6 của hải quân Mỹ, Phó Đô đốc Lisa Franchetti tuyên bố tàu Fort McHenry tiến vào khu vực Biển Đen khẳng định cam kết đối với an ninh Biển Đen và củng cố mối quan hệ vốn đã mạnh mẽ của Mỹ với các đồng minh và đối tác của NATO trong khu vực”.

Trước đó, Cơ quan An ninh liên bang (FSB) thông báo vào ngày 25/11, các tàu của hải quân Ukraine là Berdyansk, Nikopol và Yany Kapu đã xâm phạm lãnh hải Nga trên eo biển Kerch. Thậm chí, phía Ukraine còn phớt lờ lời cảnh báo của lực lượng bảo vệ biên giới Nga. Do đó, Nga đã cho nổ súng và ngăn chặn hành động nguy hiểm của hải quân Ukraine.

Kết quả, Nga bắt 3 tàu hải quân cùng 24 thủy thủ Ukraine. Sau đó, các tàu chiến Ukraine được Nga lai dắt về cảng biển Kerch.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi cuộc đụng độ ở eo biển Kerch là hành động khiêu khích và được lập kế hoạch từ trước nhằm giúp Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko giành ưu thế trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, giữa lúc mức tín nhiệm của nhà lãnh đạo này đang rất thấp.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov còn cho rằng quan hệ giữa Moscow và Washington là nạn nhân của những hành động khiêu khích mà chính quyền Ukraine dàn dựng ở eo biển Kerch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại