Sau scandal đưa Việt Nam "lên tầm thế giới" sẽ là bom xịt hay bom tấn

Đoàn Dự |

Tháng 3/2018, VFF sẽ bầu ra bộ máy lãnh đạo mới. Liệu đó có là bước ngoặt lớn, là quả bom tấn để thay đổi bóng đá Việt Nam, để không còn những scandal Long An hay chỉ là bom xịt?

Năm 2017 là khoãng thời gian đầy thăng trầm của bóng đá Việt Nam, khiến chính những NHM nước nhà cũng phải nghi ngờ tính xứng đáng của việc VFF được AFF bầu chọn là LĐBĐ xuất sắc nhất ĐNÁ và được AFC bầu chọn là LĐBĐ phát triển ấn tượng nhất.

Bên cạnh những thành công đã đạt được, như tổ chức tốt nhiều giải đấu trên sân nhà, có nhiều lứa trẻ thi đấu ấn tượng, đặc biệt là việc U20 Việt Nam lọt vào VCK U20 World Cup rồi để lại tiếng vang nhất định, VFF thực tế đã chịu không ít chỉ trích, chủ yếu vì V-League và thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Trong mắt rất nhiều người, hình ảnh cầu thủ Long An bỏ thi đấu những phút cuối trên SVĐ Thống Nhất, để mặc CLB TP.HCM ghi bàn và thắng chung cuộc 5-2 tại vòng 6 V-League 2017 diễn ra ngày 19/2/2017 vẫn còn nhức nhối, như một vết thương chưa lành.

Bê bối trầm trọng ở V-League 2017: TP. HCM 5-2 Long An (vòng 6 V-League)

Khi được hỏi hãy lựa chọn đâu là ấn tượng tiêu cực nhất của bóng đá Việt Nam với bản thân trong năm 2017, ngoại trừ cầu thủ Quế Ngọc Hải từ chối trả lời, 3 chuyên gia Lê Thụy Hải, Vũ Mạnh Hải và Mai Đức Chung đều phải nhắc tới V-League mà tiêu biểu là scandal Long An.

"Sự kiện cần thay đổi là vụ Long An gần như bỏ cuộc trong 1 trận đấu, có hành động rất tiêu cực trong khi được tường thuật trực tiếp; thêm cả phần trọng tài nữa. Cầu thủ không được trau dồi đạo đức nghề nghiệp, rồi bị ức chế bởi trọng tài nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc" - HLV Lê Thụy Hải chia sẻ.

"Tiêu cực tiêu biểu nhất là sự kiện về Long An. Tất nhiên, trong trận đấu thì cầu thủ, các thành phần khác có nóng nảy vì bức xúc với trọng tài nhưng không thể để diễn ra như vậy. Báo chí trong nước đã đành, nước ngoài họ theo dõi, đánh giá mình không tốt, rất ảnh hưởng" - HLV Mai Đức Chung tiếp.

Sau scandal đưa Việt Nam lên tầm thế giới sẽ là bom xịt hay bom tấn - Ảnh 2.

Tờ Mirror của Anh đưa tin về scandal Long An bỏ đá.

Nếu như trước đây, có đôi lần nền bóng đá của chúng ta lên các trang tin nổi tiếng thế giới vì bạo lực, vì xuất hiện trong lời phát biểu của các HLV/cầu thủ nổi tiếng theo hàm ý hơi mỉa mai, thì nay nó xuất hiện một cách ồn ào hơn với hình ảnh Long An bỏ đá, như tố cáo sự vô tổ chức của V-League.

Tất nhiên, V-League có biến, trách cầu thủ hay trọng tài thì cũng phải quy về trách nhiệm của VPF và cao hơn là VFF. Một năm cũng sắp qua và vào tháng Ba tới, VFF sẽ có Đại hội nhiệm kì VIII để bầu ra BLĐ mới. Đấy là thời điểm rất nhiều NHM, giới chuyên gia kì vọng sẽ có "bom tấn" là các thay đổi mới tích cực.

Tuy nhiên, cũng có không ít nghi ngại rằng cuộc Đại hội này với bộ máy lãnh đạo VFF mới sẽ là "bom xịt" và chẳng thay đổi được gì nhiều.

"Tôi mong VFF nhiệm kì VIII tới đây sẽ được thay da đổi thịt một cách mạnh mẽ. Nếu không thay đổi sẽ gây thất vọng rất lớn cho những người yêu bóng đá và làm bóng đá" - chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Theo HLV Lê Thụy Hải, khi VFF có bộ máy lãnh đạo mới, điều quan trọng nhất là phải đề ra một chiến lược cụ thể và phù hợp, vì nếu cứ hoạt động mà không có chiến lược cụ thể như hiện tại, bóng đá Việt Nam sẽ chẳng đi tới đâu.

Mong mỏi là vậy, còn thực tế sẽ ra sao phải chờ tới tháng Ba mới biết. Chỉ biết hiện tại khi năm 2017 sắp kết thúc, bóng đá Việt Nam vẫn là bức tranh hỗn độn, với lắm niềm vui mà cũng không ít nỗi buồn.

Sau scandal đưa Việt Nam lên tầm thế giới sẽ là bom xịt hay bom tấn - Ảnh 3.

2017 là một năm thành công với Đinh Thanh Trung.

Cầu thủ nào ấn tượng nhất năm 2017?

Trong khi HLV Lê Thụy Hải và cầu thủ Quế Ngọc Hải đều chọn Đinh Thanh Trung của Quảng Nam là Cầu thủ ấn tượng nhất trong năm 2017 vì những cống hiến ở CLB và ĐTQG thì chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại gọi tên Anh Đức. Theo cựu danh thủ Thể Công, việc Anh Đức là Vua phá lưới V-League rồi quay trở lại ĐTQG là hết sức đáng mừng.

Với HLV Mai Đức Chung, ông lúng túng khi không thể chọn là đâu là cầu thủ ấn tượng nhất với mình, do thấy bóng đá Việt Nam có quá nhiều cầu thủ ấn tượng. Ông Chung "gái" nêu tạm tên Quang Hải ở phần bình chọn cho cầu thủ nam, còn nêu tên Tuyết Dung, Huỳnh Như, Trương Thị Kiều, Nguyễn Thị Liễu là những nữ cầu thủ ông yêu thích.

Ấn tượng bóng đá trẻ

Theo HLV Lê Thụy Hải, những thành tích của bóng đá trẻ Việt Nam trong năm 2017 là vô cùng ấn tượng. Ngoài U20 thi đấu VCK U20 World Cup thì U23 Việt Nam cũng lọt vào VCK U23 châu Á và sắp sang Trung Quốc tranh tài.

Quế Ngọc Hải cũng chia sẻ sự ấn tượng với thành tích thi đấu tại VCK U20 World Cup của U20 Việt Nam, trong khi HLV Vũ Mạnh Hải lại thích thú với hành trình của U23 Việt Nam tại giải giao hữu M-150 trên đất Thái Lan mới đây.

Riêng HLV Mai Đức Chung cho rằng ấn tượng nhất với ông năm vừa rồi chính là chức vô địch SEA Games của ĐT bóng đá nữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại