Công Phượng bị loại khỏi top 5 Quả bóng Vàng, phải mừng chứ sao lại bức xúc!

Kim Thiền - Ảnh (Tiên Lâm) |

"Cuộc đời lúc nhục lúc vinh/Sáng đong gạo chịu chiều ninh con gà", bóng đá cũng thế, và câu chuyện Công Phượng không lọt vào top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam cũng từa tựa như thế đó.

1. Người ta đem cái thống kê bất ngờ rằng Công Phượng ghi bàn tốt nhất Việt Nam năm 2017 với 22 bàn thắng, cũng như Công Phượng là cầu thủ Việt Nam thi đấu nhiều nhất trong năm 2017 với tổng thời gian 2.608 phút ra sân ở tất cả các mặt trận để khẳng định rằng tiền đạo HAGL mới đây văng ra khỏi top 5 ứng viên của danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam thực sự là một bất công.

Đúng là những con số thống kê có giá trị riêng của nó, nhưng đằng thẳng ra mà nói, trước khi Công Phượng "nổ súng" tưng bừng ở giải đấu giao hữu M-150 trên đất Thái Lan, liệu có ai đủ can đảm để điền tên anh vào lá phiếu bình chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2017?

Ở giải đấu ấy, Công Phượng tỏa sáng rực rỡ với 4 bàn thắng trải đều ở 3 trận đấu của U23 Việt Nam, trong đó có 2 bàn vào lưới U23 Thái Lan đem về chiến thắng "rửa nhục" sau thất bại thảm thương ở SEA Games 29.

Công Phượng bị loại khỏi top 5 Quả bóng Vàng, phải mừng chứ sao lại bức xúc! - Ảnh 1.

Nhưng hãy lưu ý, theo điều lệ bình chọn của giải thưởng Quả bóng Vàng 2017, thời gian thu phiếu là trước ngày 10/12, trong khi đó trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam là vào ngày 9/12 trước U23 Myanmar, và Công Phượng chỉ ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 trước đối thủ vừa yếu, vừa thiếu. Điều lệ đã có, cứ thế mà làm thôi.

Đặt tình huống nếu thời gian bình chọn được mở rộng ra đến sau giải giao hữu M-150, liệu Công Phượng có cửa lọt vào top 5? Câu trả lời là chưa chắc.

Bởi giới chuyên môn ai cũng biết, để xét bình chọn một giải thưởng như Quả bóng Vàng, những lá phiếu bình chọn phải phụ thuộc vào quá trình cả năm trời, chứ chẳng thể chỉ một giải đấu, nhất là một giải giao hữu mà định đoạt được.

Công Phượng bị loại khỏi top 5 Quả bóng Vàng, phải mừng chứ sao lại bức xúc! - Ảnh 2.

Vậy phong độ, đóng góp của Công Phượng trong suốt năm qua có đủ để chân sút gốc Nghệ An này xứng đáng đứng trong top 5 cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam năm qua? Những con số thống kê ấn tượng có đủ để Công Phượng đánh bại rất nhiều những cầu thủ khác để có tên trọng 5 cầu thủ tiêu biểu của bóng đá Việt Nam suốt năm 2017?

Bỏ qua việc CLB HAGL của Công Phượng chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng 14 đội tham dự V-League năm nay, thì trong số 7 bàn thắng tiền đạo này ghi được ở V-League 2017, có đến 3 bàn là ở các trận thua của HAGL (trước Thanh Hóa 2 lượt và Sanna Khánh Hòa BVN), 3 bàn còn lại ghi vào lưới hai đội bóng "đội sổ" V-League là XSKT Cần Thơ và Long An.

Bàn thắng còn lại mang khá nhiều ý nghĩa, chính là bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 ở những phút cuối trận trong trận đấu gặp CLB Hà Nội trên sân Pleiku, đem về chiến thắng cho HAGL. Nhưng dù sao, để so sánh với thành tích 17 bàn của Anh Đức, rõ ràng với vai trò của một tiền đạo, Công Phượng "không có cửa".

Công Phượng bị loại khỏi top 5 Quả bóng Vàng, phải mừng chứ sao lại bức xúc! - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, nếu so sánh tầm ảnh hưởng đến CLB của Công Phượng với Quang Hải, Phi Sơn hay Đinh Thanh Trung, thậm chí là Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Trọng Hoàng, tiền đạo HAGL cũng chẳng thể đủ tầm.

2. Hai bàn thắng Công Phượng ghi được cho ĐTQG, 1 đến từ pha kết thúc may mắn trúng vào người hậu vệ ở trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, bàn còn lại là trong chiến thắng đến 5-0 trước Campuchia, trong một trận đấu mà Anh Đức mới là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Đáng nói là ở trận lượt đi trước đó, Công Phượng thậm chí còn bị thay ra ở phút 66, và Quang Hải là người đem về bàn thắng quyết định cho Việt Nam.

Mười ba bàn thắng còn lại trong màu áo U22 lẫn U23 Việt Nam, nếu trừ ra 4 bàn thắng ghi được ở giải giao hữu M-150 Cup, trong số 9 bàn thắng còn lại, ngoại trừ bàn thắng gỡ hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc trên sân Thống Nhất, tất cả các bàn thắng còn lại đều ghi vào lưới các đội bóng yếu, ở vòng đấu bảng SEA Games hoặc các trận giao hữu.

Trong năm 2017, hai trận đấu quan trọng nhất cần đến "bản năng sát thủ" của Công Phượng là trận gặp U22 Indonesia và Thái Lan, chân sút được kỳ vọng nhất của HLV Hữu Thắng đều tịt ngòi, mà thất vọng nhất phải kể đến quả penalty không thành vào lưới U22 Thái Lan, trong tình thế bàn rút ngắn tỷ số 1-2 rất có thể sẽ thắp lên hi vọng, thay vì buông xuôi để bị loại đau đớn ngay từ vòng bảng.

Rõ ràng, trận thắng U23 Thái Lan ở giải M-150 Cup làm người hâm mộ bóng đá Việt Nam, vốn "dù chỉ là đá búng tai thôi thì thắng Thái cũng đã hả hê rồi" cực kỳ phấn khích, nhất là với những mà trình diễn của Công Phượng, nhưng với chức trách và quyền hạn của mình, những người làm chuyên môn đã làm rất tốt với tấm phiếu bầu của mình, bởi họ mới là những người theo sát các cầu thủ suốt 1 năm qua.

Công Phượng bị loại khỏi top 5 Quả bóng Vàng, phải mừng chứ sao lại bức xúc! - Ảnh 5.

Có những đồng đội tuyệt vời như Xuân Trường..

Và trên hết, hơn 180 phiếu bầu ấy dù có "đi ngược" với dư luận, hay những người yêu mến và bảo bọc cho Công Phượng, nhưng là sự đánh giá chính xác bằng lý trí, bằng chuyên môn để đem lại sự công bằng cho sự cống hiến của giới cầu thủ Việt Nam bằng sự tôn vinh xứng đáng và đúng mực.

Vẫn biết Công Phượng sẽ buồn, bầu Đức sẽ buồn, những đồng đội của Phượng ở HAGL và những người yêu mến tiền đạo được đánh giá là tài nguyên quý giá của bóng đá Việt Nam sẽ buồn, nhưng hãy nhớ Công Phượng mới có 22 tuổi, với quá khứ lẫy lừng và tương lại rạng ngời phía trước, và những va vấp ngày hôm nay chỉ giúp cho Phượng trưởng thành hơn, chín chắn hơn.

Công Phượng bị loại khỏi top 5 Quả bóng Vàng, phải mừng chứ sao lại bức xúc! - Ảnh 6.

...Công Phượng sẽ không cô đơn trên con đường chinh phục Quả bóng Vàng của riêng mình.

"Sông có khúc, người có lúc", sự cưng chiều và dùng Công Phượng có phần "phí phạm" của HLV Hữu Thắng đã đem lại một năm khá thất vọng so với những gì người hâm mộ kỳ vọng vào ngôi sao này, nhưng trong tay HLV Park Hang-seo, bước đầu người ta đã thấy lại được một Công Phượng của tuổi 19 ngày nào.

Nỗi buồn ngày hôm nay chắc chắn sẽ là động lực để Công Phượng phấn đấu để được bay cao trong màu áo CLB, cũng như các đội tuyển tầm quốc gia. Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam là đích đến của mọi cầu thủ Việt Nam, nhưng hành trình để đạt được nó cũng quan trọng không kém. Nỗi buồn hôm nay sẽ là nụ cười rạng rỡ ngày mai, Phượng nhỉ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại