Sau sai lầm kép tai hại, Bùi Tiến Dũng nhận được "liều thuốc" quý giá

Hải Bình |

HLV Đức Thắng lẫn Minh Chiến đều dành sự thấu cảm và an ủi cho sai lầm kép của thủ môn Bùi Tiến Dũng, điều đã “biếu” chức vô địch Cúp Quốc gia 2018 cho B.Bình Dương.

Một pha vớt bóng lỗi cùng tình huống phát bóng trúng người cầu thủ đối phương của Bùi Tiến Dũng đã dẫn đến hai bàn thua trực tiếp. Những sai lầm này khiến FLC Thanh Hóa không thể gượng dậy và nhận thất bại 1-3 trước B.Bình Dương.

Đội bóng xứ Thanh lại lỡ bước với chức vô địch và đây là lần thứ 3 trong hai mùa gần đây, họ về ngôi Á quân. Kết thúc trận đấu, trong khi B.Bình Dương hân hoan ăn mừng chức vô địch cùng các cổ động viên thì Bùi Tiến Dũng lần lượt nhận được sự an ủi từ các HLV.

Sau khi được HLV Minh Chiến và HLV thủ môn Trần Minh Quang của B.Bình Dương (từng huấn luyện Dũng ở U23 Việt Nam tại VCK U20 World Cup 2017) động viên, tuyển thủ QG nhận tiếp sự an ủi từ HLV Đức Thắng. Cả hai trò chuyện khá lâu ngay trên sân với khuôn mặt không hề căng thẳng từ chiến lược gia của đội bóng xứ Thanh.

“Đây là bài học lớn cho Tiến Dũng bởi với một cầu thủ trẻ, chơi một trận chung kết của giải đấu rất khốc liệt chứ không phải cấp trẻ nên sai sót rất dễ xảy ra. Hôm nay, Tiến Dũng có trạng thái tâm lý không tốt”, HLV Đức Thắng chia sẻ.

Sau sai lầm kép tai hại, Bùi Tiến Dũng nhận được liều thuốc quý giá - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng thất thần sau hai sai lầm lớn dẫn tới thất bại của Thanh Hóa.

Trong khi đó, HLV Trần Minh Chiến dành cái ôm chân tình cho học trò cũ. Ông an ủi: “Tôi bảo với Dũng, trong bóng đá, sai sót là chuyện hết sức bình thường. Mong em đứng dậy để tiếp tục thi đấu tốt trong màu áo ĐT Việt Nam”.

Ngay sau trận đấu, Bùi Tiến Dũng sẽ ra Hà Nội để hội quân cùng ĐT Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2018.

"Sau trận đấu, việc đầu tiên là tôi bắt tay với Đức Thắng, là người em tuy nhiên cậu ấy là người tôi rất hâm mộ về công tác huấn luyện. Sau đó, tôi an ủi Bùi Tiến Dũng và bảo, trong bóng đá, sai sót là điều bình thường, mong em đứng dậy để đáp ứng vai trò tốt cho ĐT Việt Nam.

Không tiếc nuối cũng không phải nhưng để quá tiếc nuối thì không vì một trận đấu đã trôi qua rồi. Những gì đã xảy ra sau tiếng còi kết thúc trận đấu đã là quá khứ rồi, không nghĩ ngợi gì nữa" - HLV Trần Minh Chiến nói.

"Thắng xin chúc mừng B.Bình Dương. Trước trận đấu tôi đã lường trước khó khăn. Mặc dù họ còn trẻ nhưng có nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, bản lĩnh. Họ đã dìu dắt các cầu thủ trẻ vượt qua thời khắc khó khăn. Đó là tâm thế của một nhà vô địch khi tận dụng sai sót của FLC Thanh Hóa để có chiến thắng ngày hôm nay" - HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại