Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm khó tin, Thanh Hóa đau đớn nhìn Bình Dương lên đỉnh

Đoàn Dự |

Trận Chung kết cúp Quốc gia giữa Bình Dương vs Thanh Hóa được dự đoán sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính và ngang tài ngang sức thế nhưng thực tế lại rất khác.

Chung kết cúp Quốc gia 2018: Bình Dương 3-1 Thanh Hóa

Kịch bản trận đấu của 22 cầu thủ đã bị thay đổi hoàn toàn khác với dự kiến, đặc biệt bởi 1 cái tên: Bùi Tiến Dũng.

Là 1 trong 2 siêu sao (cùng Quang Hải) giúp U23 Việt Nam lên ngôi Á quân U23 châu lục, là thủ môn nắm giữ kỷ lục sạch lưới lâu nhất ở sân chơi Asiad kể từ khi giải đấu này chuyển sang dành cho lứa U23+3, nhưng tại cấp CLB, sai lầm vẫn là "chuyện thường ngày ở huyện" với Dũng.

Trong trận Chung kết này, Bùi Tiến Dũng đã mắc những sai lầm rất lớn, khiến đội nhà thủng lưới 2 bàn không thể vô duyên hơn. Ở phút 16, Tô Văn Vũ tạt bóng từ cánh phải, đập nhẹ vào người Xuân Hưng đổi hướng, khiến Tiến Dũng bên trong lố đà. Dũng bay ngược người lại, nhưng lại thành tự mình đẩy bóng vào lưới.

Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm khó tin, Thanh Hóa đau đớn nhìn Bình Dương lên đỉnh - Ảnh 2.

HLV Nguyễn Đức Thắng nhắc nhở Bùi Tiến Dũng ở cuối trận. Thực tế, trận này ngoài Tiến Dũng, hàng thủ Thanh Hóa cũng mắc rất nhiều sai lầm, đặt thủ môn trẻ này vào thế khó.

Đến phút 38, Đình Đồng mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Hồ Sỹ Giáp đối mặt Bùi Tiến Dũng. Sỹ Giáp dứt điểm lên góc cao phía xa và Tiến Dũng thêm lần nữa phải vào lưới nhặt bóng.

Sang phút 66, Bùi Tiến Dũng có thêm 1 tình huống mắc sai lầm cực kì đáng trách khác. Khi đồng đội chuyền về, Tiến Dũng lại lóng ngóng, chuyền thẳng vào chân Tô Văn Vũ. Dĩ nhiên, Văn Vũ không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng cho Bình Dương.

Nếu chắt chiu cơ hội hơn, Bình Dương đã có thể ghi thêm bàn thắng. Còn về phần Thanh Hóa, CLB này cũng có không ít cơ hội nhưng chỉ ghi được 1 bàn duy nhất ở phút 44 nhờ công Omar.

Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm khó tin, Thanh Hóa đau đớn nhìn Bình Dương lên đỉnh - Ảnh 3.

Một chút xích mích giữa cầu thủ 2 đội ở cuối trận, nhưng nhìn chung trận Chung kết cúp Quốc gia đã diễn ra tốt đẹp.

Chung cuộc, Thanh Hóa thua Bình Dương 1-3, tiếp tục lỡ hẹn với cúp Quốc gia. Trong khi đó, đây đã là chức vô địch thứ 3 của Bình Dương, giúp họ cân bằng với SLNA, là 2 đội giàu thành tích nhất ở sân chơi cúp Quốc gia.

Với HLV Park Hang-seo, màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng hẳn khiến ông sầu lòng. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc cũng có thể thở phào, khi không cầu thủ nào thuộc diện được lên ĐTQG (5 người) của 2 đội dính chấn thương.

Bùi Tiến Dũng liên tiếp mắc sai lầm khó tin, Thanh Hóa đau đớn nhìn Bình Dương lên đỉnh - Ảnh 4.

Bình Dương ăn mừng chức vô địch cúp Quốc gia lần thứ 3.

ĐH ra sân

Bình Dương: Trần Đức Cường (GK), Hồ Tấn Tài, Nguyễn Anh Tài, Nguyễn Anh Đức, Lê Tấn Tài, Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Tiến Linh, Hồ Sỹ Giáp, Tô Văn Vũ, Đinh Hoàng Max, Rabo Ali.

Thanh Hóa: Bùi Tiến Dũng (GK), Trần Đình Đồng, Lục Xuân Hưng, Nguyễn Minh Tùng, Vũ Minh Tuấn, Ngô Hoàng Thịnh, Nguyễn Trọng Hoàng, Lê Văn Thắng, Rimario, Đinh Tiến Thành, Pape Omar.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại