Sau màn tranh cãi kịch liệt, Thái Lan ra phán quyết chính thức về công nghệ VAR

Tiểu Mã |

Bỏ qua những tranh cãi gay gắt, LĐBĐ Thái Lan vẫn tuyên bố sẽ áp dụng công nghệ VAR ở tất cả các trận đấu tại Thai League 2019.

Ở vòng 24 giải Thai League cuối tuần qua, dù chỉ mới được áp dụng thử nghiệm nhưng công nghệ VAR đã tạo ra tranh cãi kịch liệt ở xứ Chùa Vàng. Thậm chí, CLB CLB Suphanburi FC còn đâm đơn kiện gửi lên ban tổ chức giải đấu.

Tuy nhiên, theo Siamsport ngày 26/7, một quan chức cao cấp của LĐBĐ Thái Lan (FAT) vừa ra thông báo chính thức rằng Liên đoàn sẽ áp dụng hệ thống VAR ở tất cả các trận đấu tại Thai League mùa 2019.

FAT lý giải rằng đây là cách để giúp bóng đá Thái Lan trở nên chính xác và minh bạch hơn, trong bối cảnh quốc gia này hồi năm 2017 đã phanh phui những đường dây dàn xếp tỷ số với quy mô lớn.

FAT còn kêu gọi các phương tiện truyền thông hỗ trợ liên đoàn để mời các CLB, kể cả những đội bóng nghiệp dư tham gia sử dụng VAR từ nay tới vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2018.

Sau màn tranh cãi kịch liệt, Thái Lan ra phán quyết chính thức về công nghệ VAR - Ảnh 1.

VAR sẽ được sử dụng ở toàn bộ các trận đấu tại Thai League 2019.

Cuối tuần qua, mới chỉ có 3 trận đấu ở Thai League sử dụng VAR và con số này lặp lại ở vòng đấu 25 vào cuối tuần này.

Ba trận đấu ở vòng 25 sử dụng VAR gồm Siam Navy vs Muangthong, Pattaya Utd vs Chiangrai United và Police Tero vs Bangkok G. Được biết, chi phí để áp dụng VAR ở 3 trận này là 30 ngàn baht.

Trước khi được áp dụng thử nghiệm ở Thái Lan, VAR đã gây không ít tranh luận trái chiều dù có vai trò rất lớn ở VCK World Cup 2018. Theo một số nguồn tin ở châu Âu, sau giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, VAR lại không nhận được sự hưởng ứng của UEFA.

LĐBĐ châu Âu cho rằng họ sẽ không áp dụng VAR ở những giải đấu lớn sắp tới, như giải Champions League thậm chí cả Euro 2020. Ngoài ra, một số thành viên của UEFA cũng không áp dụng VAR, trong đó gồm giải Premier League của Anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại