Sau hôm nay, Xuân Trường sẽ biết tương lai mình tại Hàn Quốc

Lupo |

Tiền vệ Xuân Trường đang đứng trước bước ngoặt rất lớn tại Incheon United.

Cách đây vài ngày, HLV Kim Do-hoon, người đóng vai trò không nhỏ trong việc đưa Xuân Trường tới Hàn Quốc và ra sân tại K-League, đã chia tay Incheon United. Tạm thời, người nắm quyền là trợ lý Lee Ki-hyung cho đến khi CLB tìm được HLV mới.

Sự thay đổi này tác động cực lớn đến Xuân Trường. Nếu tân HLV là người thích dùng cầu thủ trẻ, cánh cửa dành cho Trường "híp" sẽ rộng mở hơn. Trong trường hợp ngược lại, không loại trừ khả năng tiền vệ người Tuyên Quang phải làm bạn với ghế dự bị suốt thời gian sắp tới tại Hàn Quốc.

Chính vì thế, thể hiện tốt trong giai đoạn chuyển giao là rất quan trọng. Cơ hội sẽ đến với Xuân Trường vào chiều hôm nay 2/9 ở R-League (giải đấu dành cho đội dự bị và đội trẻ).

Sau hôm nay, Xuân Trường sẽ biết tương lai mình tại Hàn Quốc - Ảnh 1.

Đã tới lúc Xuân Trường lên tiếng?

Tại đấu trường được đánh giá là "vừa miếng" này, Trường "híp" thi đấu khá tốt mỗi lần vào sân. Anh không chỉ phối hợp tốt với các đồng đội cùng trang lứa mà còn khá ăn ý khi chơi cạnh những cầu thủ từ đội một xuống. Chỉ sau vài trận đấu, Xuân Trường đã có cho mình 2 pha lập công và 2 đường kiến tạo thành bàn.

Đối thủ của Incheon United là Suwon Bluewings cũng thuộc loại có "số má" tại R-League. Họ đã thắng tới 7 trận liên tiếp ở giải đấu này. Lần gặp nhau trước, Suwon Bluewings cũng đã hạ gục Incheon United với tỉ số 1-0.

Nếu tỏa sáng trước đối thủ này, Xuân Trường hoàn toàn có khả năng lọt vào kế hoạch sắp tới của CLB, ít nhất là cho tới hết mùa giải này. Hi vọng rằng chiều nay, các khán giả Việt sẽ lại một lần nữa nức lòng vì màn trình diễn của chàng tiền vệ 21 tuổi.

- Trận đấu giữa Incheon United và Suwon Bluewings diễn ra lúc 14 giờ chiều nay 2/9.

- Thành tích của Incheon United tại R-League sau 10 vòng đấu: thắng 3, hòa 4, thua 3.

Màn ra mắt của Xuân Trường tại K-League

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại