Sau HLV Srimaka, đến lượt 2 nhân vật quyền lực nhất của LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức

Tiểu Mã |

Ngoài HLV Worrawoot Srimaka thì cả Chủ tịch lẫn Giám đốc kỹ thuật của LĐBĐ Thái Lan đều trở thành mục tiêu công kích của người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

Theo thông tin từ báo chí Thái Lan, không lâu sau khi ĐT U23 nước này bị loại khỏi Asiad ngay từ vòng bảng, nhiều CĐV đã lên tiếng chỉ trích và đổ trách nhiệm cho 3 nhân vật gồm HLV Worrawoot Srimaka, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang và Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul.

Làn sóng chỉ trích không chỉ đến từ các CĐV, ngay tới truyền thông xứ Chùa Vàng cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Minh chứng là một bài viết được đăng tải trên website Tnews (Thái Lan) ngày 21/8.

Bài viết này có nhan đề: "Hãy dừng tất cả những lời phát biểu lai và tìm kiếm một bến đỗ mới". Sau khi trích lại những phát ngôn của 3 nhân vật nêu trên, tờ báo Thái Lan đưa ra bình luận:

"Chúng tôi cho rằng 3 người trong số họ nên nghĩ tới việc từ chức thay vì tìm ra lý do để bào chữa. Những chức vô địch ở AFF Cup hay SEA Games sẽ chẳng có nghĩa lý gì với bóng đá Thái Lan khi chúng ta liên tục thảm bại ở đấu trường châu lục".

Sau HLV Srimaka, đến lượt 2 nhân vật quyền lực nhất của LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức - Ảnh 1.

Ngoài HLV Srimaka thì Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul cũng bị coi là không hoàn thành nhiệm vụ.

Còn theo hãng Bangkokpost, bất chấp làn sóng kêu gọi từ chức, Chủ tịch Somyot Poompunmuang sẽ tiếp tục tại vị đề chèo lái bóng đá Thái Lan hướng tới mục tiêu dự VCK World Cup 2016. Ông cũng khẳng định sẽ không sa thải HLV Srimaka, trong khi vị HLV này vẫn bỏ ngỏ kịch bản từ chức.

Còn với Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul, ông vẫn chưa lên tiếng về tương lai sau thất bại ở Asiad. Tuy nhiên, từ hồi tháng 2/2018, ông Laohakul từng khẳng định sẽ từ chức một khi ĐTQG Thái Lan không thể bảo vệ chức vô địch ở AFF Cup 2018.

Sau HLV Srimaka, đến lượt 2 nhân vật quyền lực nhất của LĐBĐ Thái Lan bị kêu gọi từ chức - Ảnh 2.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang (ngoài cùng bên phải) cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ.

Hiện tại, ngoài AFF Cup thì bóng đá Thái Lan còn đang hướng tới mục tiêu quan trọng hơn ở ngay trước mắt, đó là VCK Asian Cup 2019, nơi mà "Voi chiến" nằm bảng A cùng chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain.

Theo báo chí xứ Chùa Vàng, nếu tiếp tục thất bại ở giải đấu này, viễn cảnh những quan chức quyền lực nhất của bóng đá Thái Lan như Chủ tịch Somyot Poompunmuang hoặc Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul sẽ bị "bay ghế’ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại