Bị đuổi khỏi ASIAD, 4 cầu thủ bóng rổ Nhật Bản "mua dâm" phải tự trả tiền vé máy bay về nước

Anh Tú (S5) |

4 nam VĐV bóng rổ Nhật Bản đã lên giường với gái bán dâm ở Indonesia chắc chắn sẽ còn nhận thêm nhiều hình phạt sau khi trở về nước. Trước mắt, họ đã phải tự trả chi phí đi lại để quay về Nhật Bản sau khi đã bị trục xuất khỏi Asian Games 2018.

Vụ bê bối của 4 cầu thủ thuộc ĐT bóng rổ nam Nhật Bản (gồm: Yuya Nagayoshi, 27 tuổi; Takuya Hashimoto, 23 tuổi; Takuma Sato, 23 tuổi; và Keita Imamura, 22 tuổi) tham dự ASIAD 2018 đang khiến các quan chức nước này nóng mặt. Ở buổi họp báo tại Jakatar mới đây, ông Yasuhiro Yamashita, trưởng đoàn Nhật Bản tại Asian Games năm nay thông báo đã tước tư cách thành viên của 4 nam VĐV này và trục xuất họ về nước.

"Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể người dân Nhật Bản, đặc biệt là những người yêu mến bóng rổ về sự cố vừa qua. Chúng tôi sẽ quyết định hình phạt thích đáng cho 4 cầu thủ này. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn câu chuyện đáng tiếc này xảy ra một lần nữa", ông Yamashita phát biểu.

Theo thông tin từ tờ Bola.net của Indonesia, cả 4 cầu thủ này đều đã phải tự bỏ tiền túi để trở về Nhật Bản mà không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Liên đoàn bóng rổ hay các tổ chức khác có liên quan.

Đây được cho là hình phạt đầu tiên mà các cơ quan thể thao xứ sở hoa anh đào dành cho những VĐV này sau khi đã làm xấu bộ mặt của đoàn Nhật Bản tại Asian Games 2018.

Bị đuổi khỏi ASIAD, 4 cầu thủ bóng rổ Nhật Bản mua dâm phải tự trả tiền vé máy bay về nước - Ảnh 1.

Takuya Hashimoto còn đang đeo băng thủ quân của ĐT Nhật Bản tại ASIAD năm nay.

Trước đó, vào 10h tối ngày 16/8, Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto,Takuma Sato và Keita Imamura đã rủ nhau rời Làng vận động viên ASIAD để tìm quán ăn. Khi đi, họ vẫn mặc nguyên áo đấu của ĐT Nhật Bản sau trận thắng 82-71 trước Qatar, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng C.

Sau bữa tối, 4 người này quyết định không trở về Làng vận động viên mà tìm đến "phố đèn đỏ" ở một khu ăn chơi có tên là Blok M. Tại đây, họ gặp một tay môi giới người bản xứ biết nói tiếng Nhật. Sau một hồi thỏa thuận, những cầu thủ này đã di chuyển tới một khách sạn được sắp xếp trước và thực hiện hành vi mua dâm.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản dẫn lời VĐV Nagayoshi: "Chúng tôi đã quá thiếu suy nghĩ và để lại rắc rối nghiêm trọng. 4 người chúng tôi sẽ kiểm điểm nghiêm khắc bản thân về những điều sai trái đã làm".

Bị đuổi khỏi ASIAD, 4 cầu thủ bóng rổ Nhật Bản mua dâm phải tự trả tiền vé máy bay về nước - Ảnh 2.

Sự hối lỗi muộn màng của 4 cầu thủ bóng rổ Nhật Bản dính vào bê bối mua dâm.

Sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Narita, Nhật Bản, những cầu thủ này đã cúi gập người để bày tỏ sự hối lỗi vì đã làm xấu hình ảnh của ĐTQG.

Theo kế hoạch ban đầu, Yuya Nagayoshi, Takuya Hashimoto,Takuma Sato và Keita Imamura sẽ ra sân trong trận đấu với Hong Kong vào ngày 22/8 trên sân Senayan Basketball Hall. Tuy nhiên, do cả 4 cầu thủ này đều đã bị đuổi về nước nên nhân sự của ĐT bóng rổ nam Nhật Bản ở ASIAD năm nay sẽ chỉ còn 8 người. Được biết, 8 VĐV còn lại sẽ tiếp tục thi đấu cho tới hết giải và không gọi bổ sung thêm cho vị trí mà 4 VĐV bị trục xuất để lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại