Sau địa chấn, báo châu Á đưa ra lời khuyên đặc biệt cho U23 Việt Nam

Tiểu Mã |

Tờ báo FOX Sports Asia cho rằng xét về lâu về dài, lối “dựng xe buýt” hoàn toàn không phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Chiều 14/1, U23 Việt Nam đã tạo ra một cơn địa chấn khi đánh bại Australia, mở ra cơ hội lớn để lọt vào tứ kết giải U23 châu Á. Ở trận đấu này, HLV Park Hang-seo lựa chọn chiến thuật phòng ngự phản công và toan tính này đã mang lại kết quả mỹ mãn.

Thế nhưng, khá bất ngờ là tờ báo FOX Sports Asia lại cho rằng HLV Park Hang-seo không nên quá lạm dụng việc "dựng xe buýt". Thay vào đó, thầy Park cần phải tìm ra sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ, đặc biệt là cải thiện khả năng tấn công.

"Đội quân màu đỏ (U23 Việt Nam) đã có một chiến thắng để đời. Họ phòng ngự xuất sắc với số đông và sự quyết đoán. Australia kiểm soát bóng tới gần 3/4 thời gian nhưng lại không thể vượt qua hàng phòng ngự vững chắc của U23 Việt Nam.

HLV Ante Milicic của Australia chắc chắn sẽ nhận nhiều lời chỉ trích từ truyền thông quê nhà. Ông có thể đổ lỗi cho việc thiếu vắng một số tài năng do ảnh hưởng của giải A-League. Nhưng xét cho cùng, đây không phải là lần đầu tiên Australia trở thành bại tướng của Việt Nam.

Sau địa chấn, báo châu Á đưa ra lời khuyên đặc biệt cho U23 Việt Nam - Ảnh 1.

FOX Sports Asia cho rằng xét về lâu dài thì lối chơi "dựng xe buýt" không phù hợp với bóng đá Việt Nam.

Năm 2013, U19 Việt Nam đã vượt qua vòng loại U19 châu Á và họ đã đánh bại Australia tới 5-1. Nguyễn Công Phượng đã ghi 2 bàn ngày hôm đó. Xét về mặt kỹ thuật, Công Phượng chính là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất ở Asian Cup 2019, giải đấu là Việt Nam đã lọt vào VCK và sẽ tham dự với tâm lý thoải mái.

Nhưng có vẻ như Việt Nam vẫn đang thiếu một chút tự tin khi đối đầu với những đội bóng lớn ở châu Á. Việc HLV Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển là một sự kiện thú vị. Ông là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm khi từng làm việc ở ĐTQG Hàn Quốc hay ở giải K-League. Nhưng đây không phải là mẫu HLV thích thứ bóng đá đẹp. Ông là nhà cầm quân đi theo chủ nghĩa thực dụng đúng nghĩa.

Việt Nam đang chơi rất tốt ở VCK U23 châu Á. Họ chơi bằng sự tập trung và đầy kỷ luật. Nhưng HLV Park Hang-seo vẫn cần phải tìm ra sự cân bằng cho đội tuyển. Không chỉ biến Việt Nam thành đội bóng khó bị đánh bại, ông cần xây dựng lối chơi quyến rũ hơn nữa bởi xét cho cùng, Việt Nam có nhiều cầu thủ tài năng có thể làm được điều đó.

Việt Nam đã giành một kết quả mỹ mãn trước Australia nhưng người hâm mộ có lý do để lo lắng. Bởi nếu quá thực dụng, Việt Nam sẽ trở thành một đội bóng nhàm chán và thậm chí là tiêu cực. Đó là điều phản tác dụng nếu xét về lâu về dài.

"Dựng xe buýt" là điều mà HLV Park Hang-seo có thể làm ngay bây giờ, nhưng Việt Nam có khả năng để làm được nhiều hơn thế".

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại