Còn chờ gì nữa, các đại gia Việt Nam?

Đoàn Dự |

Nhìn U23 Việt Nam tung hoành ở nhân chơi châu Á, liệu những đại gia đã bỏ bóng đá, những người đang "cân nhắc" có nên đầu tư vào bóng đá có nghĩ điều gì?

Không phải bàn cãi gì nữa, U23 Việt Nam đang chơi rất hay tại VCK U23 châu Á. Dù các học trò của HLV Park Hang-seo đến từ mọi miền đất nước, song những cái tên nổi bật nhất thực tế vẫn chỉ từ một vài lò đào tạo danh tiếng, như Quang Hải, Duy Mạnh của Hà Nội FC; Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn từ HAGL...

Trên sóng truyền hình, BLV Quốc Khánh bàn luận cùng các vị khách mời về vấn đề đào tạo trẻ của bóng đá Việt Nam, so với các nền bóng đá mạnh khác tại châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia...

Các nước bạn có nền đào tạo trẻ rất tốt, sản sinh ra rất nhiều các tài năng sáng giá, đủ để chia thành mấy đội tuyển quốc gia chất lượng trong cùng một lứa U, rải đi thi đấu ở các giải trên thế giới và điều đó rất tốt cho họ khi cần sàng lọc, hòng chọn ra một tập thể tốt nhất, đi dự một vài giải đấu lớn quan trọng nhất.

Tại Việt Nam, lứa U23 bao năm qua vẫn là những gương mặt quen thuộc, thậm chí đã chỉ mặt điểm tên từ U19, U21... Lý do là bởi chúng ta có quá ít những lò đào tạo tốt để cung cấp các tài năng bóng đá cho nước nhà.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Nhưng trên hết, dù ít như vậy, U23 Việt Nam vừa chơi rất tốt trước U23 Hàn Quốc (chỉ thua 1-2) rồi sau đó còn thăng hoa hơn, thắng U23 Australia.

Điều đó khẳng định rõ về tiềm năng của con người Việt Nam, rằng khi được đào tạo tốt, được một HLV dẫn dắt hợp lý, chúng ta hoàn toàn có thể vươn tầm châu lục thậm chí thế giới. Điều quan trọng là ngay lúc này đây, cần có thêm nhiều những lò đào tạo chất lượng như Hà Nội FC, như HAGL hay PVF và sắp tới có thể là TP.HCM.

Những đại gia đã từng rời bỏ bóng đá, những đại gia đang muốn đầu tư vào bóng đá liệu có thấy chiến tích của thầy trò HLV Park Hang-seo? Và chiến tích đó có khơi dậy quyết tâm góp sức xây dựng nền bóng đá Việt Nam?

Bóng đá Việt Nam từng mất đi những ông bầu rất chịu chi

Năm 2014, bầu Trường dũng cảm tự mình lật tẩy nạn bán độ, dàn xếp tỷ số ở CLB Ninh Bình. Một năm sau đó, ông muốn xin cho đội bóng của mình trở lại thi đấu tại V-League nhưng bất thành. Vì điều này, bầu Trường cho rằng Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã bội tín và rời bỏ vĩnh viễn khỏi bóng đá Việt Nam.

Trước đó, bầu Trường vẫn nổi tiếng là một trong những ông bầu hào phóng nhất, luôn sẵn sàng vung tiền chiêu mộ tân binh, thưởng đậm cho cầu thủ mỗi khi thi đấu tốt.

Ngoài bầu Trường, bầu Thụy hay bầu Đệ cũng là những đại gia rất nổi, chi rất đậm trong làng bóng đá Việt Nam, nhưng rồi sau đó đều rút lui.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại