Tiết lộ: Ở khách sạn, cầu thủ Australia coi thường U23 Việt Nam

Anh Dũng |

Các cầu thủ U23 Việt Nam cho biết một số cầu thủ Australia tỏ thái độ khinh thường khi gặp nhau ở khách sạn.

Sau cơn địa chấn mang tên U23 Việt Nam, xuất hiện thông tin cho rằng chỉ vì tỏ thái độ khinh thường đối thủ khi gặp nhau ở khách sạn mà U23 Australia bước vào trận đấu với thái độ chủ quan. Từ đó dẫn đến thất bại cay đắng và đáng xấu hổ cho thầy trò HLV Ante Milicic.

Tuy nhiên, trong phòng họp báo sau trận đấu, người ta thấy nhà cầm quân 44 tuổi của Australia đã phải bày tỏ một thái độ đầy tâm phục trước cơn địa chấn U23 Việt Nam.

"Tôi phải nói lời chúc mừng U23 Việt Nam vì họ đã giành một chiến thắng tâm phục. Để có được 3 điểm ở một giải đấu như thế này đòi hỏi mọi đội bóng phải có sự chuẩn bị nghiêm túc nhất cũng như phải cực kỳ tự tin, mà đó là điều U23 Việt Nam làm được.

Trước trận đấu, chúng tôi phân tích chính xác khi U23 Việt Nam sẽ đá 5-4-1 giống như trận gặp Hàn Quốc. Đáng tiếc là học trò của tôi có đến 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt nhưng lại không tận dụng được nên phải trả giá là tất yếu".

Tiết lộ: Ở khách sạn, cầu thủ Australia coi thường U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Australia thua đau U23 Việt Nam 0-1 và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi VCK U23 châu Á.

Nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là phát biểu mang tính xã giao và để đổ thừa cho thất bại của U23 Australia. Nhất là trong đội hình xuất phát, HLV Ante Milicic đã thay đổi đến 8 vị trí, một điều cực kỳ tối kỵ về chuyên môn vì ai cũng hiểu, một đội bóng muốn duy trì sự mạch lạc bắt buộc chỉ được phép thay đổi tối đa từ 3-4 vị trí.

Ở đây, ông Ante Milicic lại thay đến 8 người so với trận gặp Syria, chẳng khác nào hành động coi thường đối thủ, giống như cách học trò của ông ứng xử ở khách sạn.

Thế nhưng, theo giới truyền thông Australia đi theo đội, nhà cầm quân 44 tuổi xứ Chuột túi đã cực kỳ xem trọng U23 Việt Nam nên mới có nhiều thay đổi như vậy. Ông đã sử dụng 4/5 cầu thủ trẻ đang chơi bóng ở châu Âu để đối phó với sơ đồ chiến thuật 5-4-1 rất khó phá vỡ của U23 Việt Nam.

Đơn cử như hậu vệ Alexander Gersbach, hiện đang chơi cho CLB Rosenborg của Na Uy, hay tiền đạo Deni Juric (CLB Hajduk Split, Croatia), đều là những niềm hy vọng của đội bóng trẻ xứ sở Chuột túi.

Ở hiệp 2, ông Ante Milicic tiếp tục tung thêm 3 chân sút George Blackwood, Peter De Silva rồi Popovic vào sân để tăng cường hỏa lực cho đội. Tất cả cho thấy, U23 Australia đã tính toán cực kỳ nghiêm túc, thậm chí họ còn dự báo có thể bị gây sốc nên đã thay đổi chiến lược từ đầu, nhằm tạo ra bất ngờ cho thầy trò Park Hang-seo.

Đội bóng của Milicic đã có 650 lần chuyền bóng thành công, cao gấp 4 lần đối thủ (146 lần), tuy nhiên, những lỗ hổng ở hàng phòng ngự U23 Việt Nam dễ dàng được bịt kín bởi cách chơi phòng ngự chủ động, khoa học.

Cự ly đội hình của U23 Việt Nam rất chặt chẽ, từng vị trí đều thi đấu tự tin trước khi cầu thủ đá hay nhất trận Nguyễn Quang Hải có pha dứt điểm xoay chuyển cục diện bảng đấu. Đây là một thất bại gây thất vọng và dự báo nguy cơ bị loại rất lớn khi U23 Australia buộc phải quyết đấu với đội đầu bảng U23 Hàn Quốc.

Rõ ràng, người Australia không hề có ý định xem thường đối thủ trên sân bóng trừ một vài cá nhân tỏ thái độ ở khách sạn! Vì thế, chiến thắng của U23 Việt Nam hẳn nhiên thuyết phục và mang giá trị cao hơn gấp nhiều lần.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 1-0 U23 Australia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại