Sau cơ hội với Man United, thủ môn Thái Lan "trên đường" sang J-League thi đấu

Đoàn Dự |

Chấn thương gãy cổ tay từng khiến thủ môn 27 tuổi người Thái Lan, Kawin Thamsatchanan lỡ cơ hội thử việc tại Man United nhưng giờ đây, 1 cánh cửa khác đang mở ra với anh.

Kawin Thamsatchanan là thủ môn số 1 của bóng đá Thái Lan hiện tại. Trên ĐTQG, từ năm 2010 đến nay anh đã thi đấu 62 trận dù còn khá trẻ so với vị trí (27 tuổi). Đang chơi cho CLB Muangthong United nhưng sắp tới, rất có thể Người gác đền này sẽ chuyển đến Nhật Bản thi đấu cùng người đồng đội trên tuyển, Chanathip Songkrasin.

Hiện, có tới 3 đội bóng J-League là Vegalta Sendai, Shimizu S-Pulse và Consadole Sapporo muốn có Kawin Thamsatchanan. Sapporo cũng chính là CLB Chanathip Songkrasin hiện đang thi đấu và liên tục tỏa sáng, nhanh chóng trở thành cái tên khó thay thế trong đội hình chính thức.

Cách đây ít tuần, Chanathip Songkrasin đã bày tỏ quan điểm rằng nếu bóng đá Thái Lan muốn phát triển thì cầu thủ ở đất nước này cần dũng cảm ơn trong việc thử thách bản thân ở các nền bóng đá lớn, ví dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc tại châu Á.

Có người bạn Chanathip Songkrasin đang chơi bóng thành công ở Nhật Bản sẽ là lợi thế nhất định với Kawin Thamsatchanan bởi anh sẽ có người để hỏi han tình hình tại xứ sở Mặt trời mọc. Bên cạnh đó, sự thành công của Chanathip sẽ là yếu tố để bóng đá Nhật Bản thật sự xem trọng các cầu thủ Thái Lan về mặt chuyên môn chứ không chỉ là các yếu tố bên lề.

Australia 2-1 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại