Sau chiến thắng ấn tượng, Mourinho không quên "nhắc khéo" đến Rooney

Kim Thiền |

Không quá vui mừng với chiến thắng đậm đà đầu tiên của mùa giải mới, Mourinho đón nhận chiến quả khá bình thản có vẻ bớt "gai góc" hơn thường lệ.

Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tỏ ra khá khiêm tốn với chiến thắng đầy sức thuyết phục của Man United ở ngày đầu ra quân:

"Trận đấu này khá khó khăn khi diễn ra với thế trận mở. Khi tỷ số là 2-0, West Ham có cơ hội để ghi bàn và tôi không nghĩ rằng tỷ số sẽ đậm đến thế. Sau đó chúng tôi ghi được bàn thứ ba và đến lúc đấy mới có thể thở phào và thư giãn. Đây thực sự là một trận đấu khó khăn, không hề dễ dàng như các bạn nghĩ đâu.

Chúng tôi đã bắt đầu không tốt, các cầu thủ có vẻ có một chút lo lắng, nhưng sau đó chúng tôi đã có màm trình diễn chất lượng, các cá nhân thể hiện rất tốt và cả đội chơi với sự tự tin cao độ.

Sau chiến thắng ấn tượng, Mourinho không quên nhắc khéo đến Rooney - Ảnh 1.

Martial ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0.

Mùa giải trước, chúng tôi đã đánh rơi 2 điểm trước West Ham trên Old Trafford, và phải trải qua khá nhiều trận đấu với tình cảnh tương tự khi chơi áp đảo nhưng không thể lấy trọn 3 điểm. Hôm nay chúng tôi đã thành công, và đây là 3 điểm cực kỳ quan trọng.

Chiến thắng này đến từ sự tự tin. Trong 20 phút cuối trận, nếu West Ham ghi được bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1 và với thế trận mở, Man United sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Rất may là chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu và kết liễu họ bằng bàn thắng thứ 3".

Mourinho cũng đặc biệt vui mừng với việc Lukaku "mở tài khoản" ngay ở trận đầu tiên của mùa giải:

"Nó cực kỳ quan trọng, khi một tiền đạo đặt chân đến CLB mới - mọi người đều trông chờ bàn thắng từ họ. Và Lukaku đã làm quá tốt trong ngày hôm nay.

Thật tuyệt khi Morata ghi bàn trong ngày ra mắt. Thật tuyệt khi Rooney ghi bàn. Cả Lukaku và Lacazette cũng ghi bàn. Đấy là điều tuyệt vời giúp họ có sự tự tin thực sự".

Sau chiến thắng ấn tượng, Mourinho không quên nhắc khéo đến Rooney - Ảnh 2.

Matic có trận ra mắt cực kỳ ấn tượng.

Khi được hỏi về Matic, HLV người Bồ Đào Nha không giấu được vẻ vui sướng: "Tôi mua cậu ấy về Stamford Bridge nhiều năm trước và Matic luôn chơi cực kỳ chất lượng. Tôi luôn nghĩ cậu ấy hoàn hảo trong đội hình của mình.

Tôi không bao giờ nghĩ việc mua cậu ấy về Old Trafford là khả thi, cho đến khi người đại diện của cậu ấy nói Man United có thể có cậu ấy, và tôi cứ thế trả tiền thôi. Cậu ấy là cầu thủ mà Man United cần phải có".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại