Sau al-Safa, quân đội Syria sắp đến “lùng sục” IS ở Homs

T.Minh |

Sau thắng lợi trước tàn quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở vùng núi lửa phía Nam al-Safa, quân độ Syria đang dồn lực lượng chuẩn bị chiến dịch tái chiếm các khu vực cuối cùng ở tỉnh Homs.

Syria dùng siêu pháo phản lực diệt khủng bố IS cố thủ gần núi lửa Mỹ lập trạm quân sự ở biên giới Syria ngăn Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd Tàu đổ bộ Nga cùng khí tài hạng nặng rầm rập tiến đến Syria

Al Masdar News ngày 23-11 đưa tin, quân đội Syria mới đây cho biết họ sẽ tái triển khai các đơn vị thiện chiến về các chiến trường còn nóng bỏng trên khắp đất nước, trong đó có khu vực cao nguyên Badiya al-Sham thuộc tỉnh Homs, vùng đất trải dài từ Damascus đến tỉnh Deir ez-Zor gần biên giới Iraq.

Homs là tỉnh rộng nhất của Syria, nằm ở trung tâm đất nước. Quân đội Syria đã tái chiếm và kiểm soát các khu vực chiến lược ở tỉnh này, song tàn quân IS vẫn đang hiện diện ở một số khu vực trải dài sa mạc trên cao nguyên Badiya al-Sham.

Các chuyên gia cho rằng chiến dịch của Damascus ở khu vực này sẽ ác liệt và khó khăn hơn nhiều, bởi vùng Badiya al-Sham có nhiều dãy núi và hang động ngầm thiên tạo, nhân tạo, được củng cố vững chắc để ẩn náu và chống trả.

Hiện chưa rõ Nga có tham gia vào chiến dịch này cùng Damascus hay không. Trong quá trình giải phóng al-Safa, Moscow đã cử các chuyên gia tới hỗ trợ Syria lập kế hoạch tác chiến, song không tham gia chiến đấu trực tiếp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại