Lebanon ngỏ ý muốn che chung "chiếc ô" S-300 ở Syria, Israel lại gặp khó?

Quốc Vinh |

Phía Lebanon đã đề nghị Nga đưa cả không phận nước này vào tầm hoạt động của S-300 ở Syria, điều đồng nghĩa với việc Hezbollah sẽ có "chiếc ô" bảo vệ đáng tin cậy.

Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã đề nghị Moscow bảo vệ không phận Lebanon bằng các hệ thống phòng không mà Nga đang được triển khai tại Syria, nguồn tin tình báo quân sự của DEBKAfile tiết lộ.

Tổng thống Vladimir Putin chưa trả lời yêu cầu mà ông Aoun mong mỏi. Dẫu vậy, nhà lãnh đạo Nga cũng không từ chối. Hiện tại, đề nghị này đang được thảo luận ở cấp cao nhất của bộ Quốc phòng Nga và có khả năng sẽ được chấp nhận.

Theo các nguồn tin của DEBKAfile, bản thảo yêu cầu từ phía Beirut đã được chỉnh sửa dưới sự giúp đỡ của người bạn và là đồng minh của Tổng thống Aoun - lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah - cho đến khi nhân vật này cảm thấy phù hợp nhất. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tehran đã phê chuẩn.

Nếu Tổng thống Putin quyết định đáp ứng yêu cầu bảo vệ không phận Lebanon bằng hệ thống phòng không của mình, Israel sẽ phải đối mặt với sự hạn chế từ phía Nga về các hoạt động của không quân ở phía Đông Địa Trung Hải, nơi các hệ thống phòng không mạnh mẽ của Nga đang trong giai đoạn triển khai cuối cùng ở Syria .

Các hệ thống này bao gồm tổ hợp tên lửa phòng không S-300, S-400 và Pantsir-S1E, được tăng cường bởi các tên lửa phòng không tầm trung và tầm ngắn cùng hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến.

Sự chiều lòng của Moscow đối với yêu cầu của Lebanon sẽ cung cấp cho Hezbollah – đồng minh của Iran - lần đầu tiên có được chiếc ô bảo vệ đến từ một cường quốc thế giới nhằm chống các cuộc không kích của Israel.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố rằng, mọi hoạt động tấn công của nước này ở Syria nhằm mục tiêu Iran sẽ không thể bị cản trở bởi bất cứ điều gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại