“Sát thủ" của Croatia tạo cột mốc đau đớn nhất lịch sử World Cup

Tiểu Mã |

Các CĐV của Croatia khá buồn lòng trước cột mốc lịch sử mà Mario Mandzukic vừa tạo ra.

Trong trận chung kết World Cup, khi Croatia đang có sự nhập cuộc đầy ấn tượng thì bất ngờ nhận bàn thua sau một sai lầm của Mandzukic – ngôi sao vừa sắm vai người hùng ở vòng bán kết.

Đó là tình huống ở phút 18, xuất phát từ quả đá phạt của Griezmann bên phía tuyển Pháp, Mandzukic khi tham gia phòng ngự đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà.

Đáng nói, tình huống này khiến Mandzukic tạo ra một cột mốc mà chẳng ai mong muốn, bởi anh đã trở thành cầu thủ đầu tiên phản lưới nhà trong một trận chung kết World Cup.

Trong 20 trận chung kết World Cup trước đó, chưa một cầu thủ nào mắc sai lầm tương tự như của Mandzukic.

Theo thống kê, VCK World Cup 2018 cũng là giải đấu có số bàn phản lưới nhà cao nhất trong lịch sử (12 bàn), gấp đôi so với kỷ lục trước đó được lập từ 20 năm trước, cũng đũng vào kỳ World Cup mà Pháp lên ngôi (World Cup 1998 với 6 bàn phản lưới nhà).

Trở lại với Mandzukic, việc ngôi sao 32 tuổi mắc sai lầm dẫn tới bàn phản lưới nhà là một "tai nạn" vô cùng đáng tiếc. 

Mặc dù sau đó anh đã lợi dụng sai lầm của thủ môn tuyển Pháp để ghi bàn gỡ 2-4 cho Croatia nhưng chừng đó là chưa đủ để đội bóng áo carô có thể tạo nên một màn lội ngược dòng vĩ đại.

Có lẽ "cột mốc lịch sử" mà Mandzukic vừa tạo ra cũng sẽ là một kỷ niệm đáng quên nhất trong sự nghiệp của cầu thủ này.

“Sát thủ của Croatia tạo cột mốc đau đớn nhất lịch sử World Cup - Ảnh 2.

Danh sách 12 cầu thủ ghi phản lưới nhà ở World Cup 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại