Phạm sai lầm cực ngớ ngẩn, thủ môn Pháp mất danh hiệu cá nhân lớn nhất đời

Đoàn Dự |

Đoạt giải Găng tay vàng ở một kì World Cup chắc chắn là danh hiệu mà bất cứ thủ môn nào cũng thèm muốn. Thế nhưng, thủ môn Hugo Lloris đã vứt nó đi theo cách cực kì đáng quên.

Phút 69, khi Pháp đang dẫn trước Croatia tới 4-1, có vẻ Hugo Lloris đã quá cao hứng. Ở pha xử lý bóng đầu tiên, anh đã loại được Mandžukić nhưng thay vì đá bóng lên trên, thủ môn Pháp lại quyết định đảo người, ngoặt bóng lại đúng tầm chân cầu thủ đối phương. Sau pha xử lý ngớ ngẩn của Hugo Lloris, nhiệm vụ ghi bàn là quá dễ dàng cho Mandžukić.

Trước đó, Hugo Lloris là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Găng tay vàng khi mới thủng lưới 4 bàn trước trận Chung kết. Thêm 1 bàn trước đó, anh mới thủng lưới 5 lần và cũng trước pha xử lý đáng quên của mình, Lloris đã có nhiều tình huống cản phá cực kì đáng khen.

Song bàn thua trước Mandžukić rõ ràng là điểm trừ cực lớn dành cho Hugo Lloris.

Thật khó để trao giải Găng tay vàng cho một thủ môn đã mắc sai lầm lớn bậc nhất ở giải đấu năm nay. Cuối cùng, người đoạt giải là Thibaut Courtois của Bỉ.

So với Lloris, Thibaut Courtois thủng lưới nhiều hơn 1 bàn, nhưng anh cũng đã chơi rất xuất sắc và quan trọng nhất, không mắc sai lầm đáng quên nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại