Sao HAGL gây thất vọng, Hoàng Anh Tuấn hiến kế cho mục tiêu vàng SEA Games

Mộc Miên |

Xét về khả năng chuyên môn, ai dám bảo các anh lớn như Công Phượng hơn đám đàn em mới giành vé đi dự World Cup U20? Vậy thì SEA Games tới, Việt Nam nên sử dụng những ai?

Vì sao cầu thủ trẻ Việt Nam càng lớn càng… dở?

VCK U21 Quốc tế báo Thanh niên chưa kết thúc. Nhưng có thể khẳng định, trận đấu giữa U21 HAGL và U21 Thái Lan là trận… đáng xem và đáng ngẫm nhất.

Vì trong đội hình của đội bóng U21 phố núi có những tên tuổi như Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh và Xuân Trường… những ngôi sao trẻ của ĐTQG, được kỳ vọng sẽ trở thành những nhân tố chính của Việt Nam tại đấu trường SEA Games vào năm 2017 tới.

Và để tính toán, đặt mục tiêu ở sân chơi khu vực, bao giờ cũng vậy, chúng ta luôn phải nhìn sang phía người hàng xóm Thái Lan.

Hai năm trước cũng tại giải đấu này, Nguyễn Công Phượng cùng các đồng đội lò HAGL chơi rất chững trạc, cống hiến, họ làm mưa làm gió, làm say lòng người hâm mộ, để rồi đều thẳng tiến tới chức vô địch rất thuyết phục. Trong đó đáng nói nhất là trận thắng 3-0 trước U21 Thái Lan (thực chất là U18).

U19 HAGL 3-0 U21 Thái Lan (Chung kết, 28/10/2014)

Trước giải đấu năm nay, HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam vẫn đánh giá cao khả năng của U21 HAGL. Bởi lẽ theo thời gian, lứa Công Phượng đã trưởng thành hơn, nhờ môi trường chơi bóng chuyên nghiệp tại V.League cũng như các đội bóng ở K.League và J.League.

Nhưng rốt cuộc, U21 HAGL lại gây thất vọng hoàn toàn trước những chàng trai đồng trang lứa người Thái. Công Phượng như mất hút, các đồng đội của anh cũng liên tục xử lý bóng hỏng và gây thất vọng trước lối chơi đơn giản mà hiệu quả của Thái Lan.

U21 HAGL 0-1 U21 Thái Lan (U21 QT báo TN)

Nên nhớ, tuy là một giải giao hữu, nhưng U21 Thái Lan của HLV Sritharo thi đấu rất nghiêm túc, vì đây là lứa cầu thủ mà FAT chuẩn bị cho SEA Games 2017.

Một trận đánh không nói lên triển vọng của cả cuộc chiến. Nhưng trong tương quan so sánh về sự phát triển cầu thủ trẻ giữa Việt Nam và Thái Lan thì chúng ta kỳ vọng gì vào tấm HCV ở SEA Games tới?

Hình ảnh thất vọng của Nguyễn Công Phượng cùng lứa cầu thủ tài năng HAGL trong trận đấu với U21 Thái Lan, theo HLV Hoàng Anh Tuấn, cũng là hình ảnh nói chung của bóng đá Việt Nam xưa nay: càng lớn càng… dở. Tại sao?

Nhà cầm quân mới đưa U19 Việt Nam thẳng tiến tới VCK U20 World Cup cho biết: "Các giải U của mình thường đứng đầu khu vực, chính tỏ tiềm năng cầu thủ của mình rất là tốt. Khả năng, tiềm năng, năng khiếu bẩm sinh của người Việt Nam mình ở khu vực Đông Nam Á là trội hơn người ta".

"Nhưng sự đầu tư của Việt Nam không tốt bằng các nước trong khu vực như Thái Lan, nên đến các lứa tuổi như U23 hay cấp độ đội tuyển thì họ nhỉnh hơn mình. Bản chất là do sự đầu tư và đào tạo trẻ của Việt Nam không tốt".

Vậy đâu là nhân sự tốt nhất cho Việt Nam tại SEA Games 2017?

Trên khán đài sân Thống Nhất, HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông Nguyễn Hữu Thắng luôn có mặt để dõi theo các học trò thi đấu, đồng thời tìm những nhân tố mới nhằm trẻ hóa đội hình, đặc biệt tìm kiếm đội hình cho mục tiêu SEA Games 2017 tại Malaysia.

Bên cạnh những trận đấu của U21 HAGL, để theo dõi phong độ của những cậu học trò ở đội tuyển như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn… Nguyễn Hữu Thắng cũng để mắt đặc biệt tới các cầu thủ trẻ U21 Việt Nam, đặc biệt là những tài năng trong đội hình U19 vừa mới giành quyền lọt vào World Cup U20 như Tiến Dụng, Tiến Dũng, Trần Thành, Minh Dĩ…

Sao HAGL gây thất vọng, Hoàng Anh Tuấn hiến kế cho mục tiêu vàng SEA Games - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng theo sát giải U21 QT báo TN.

Bất luận thế nào, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh… cũng sẽ là những nhân tố khó có thể bỏ qua của Nguyễn Hữu Thắng tại SEA Games, lứa cầu thủ mà bầu Đức từng khẳng định sẽ mang lại cho Việt Nam tấm HCV SEA Games, nếu không thì thiên hạ cứ gọi ông là "Đức nổ".

Vậy liệu tại chiến dịch SEA Games tới, có nên kết hợp giữa những ngôi sao HAGL và những cầu thủ đã giành quyền tham dự FIFA U20 World Cup của Hoàng Anh Tuấn?

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định: "HLV trưởng phải có sự quyết định, có chọn lựa phù hợp với triết lý riêng của mình. Anh nên chọn những con người tốt nhất để mang lại hiệu quả cao nhất".

Chiến lược gia người Khánh Hòa cũng cho rằng: "ĐT U22 chẳng nhất thiết phải là 22 tuổi. Chẳng hạn ĐT U19 Việt Nam bây giờ, có những cầu thủ mới chỉ 16, 17 tuổi như Đoàn Văn Hậu mà họ đá tốt thì hà cớ gì không cho họ chơi?"

Sao HAGL gây thất vọng, Hoàng Anh Tuấn hiến kế cho mục tiêu vàng SEA Games - Ảnh 4.

HLV Hoàng Anh Tuấn hiến kế cho SEA Games 2017.

"19, 20 hay 21 tuổi cũng giống nhau. Cái hơn một chút ở đây là các anh như Công Phượng đã có 2 mùa chuyên nghiệp ở V.League, còn những cầu thủ trẻ kia ít kinh nghiệm hơn. Nhưng xét về khả năng chuyên môn chưa chắc ai hơn ai".

"Ở U19 có nhiều cầu thủ tốt, mà để họ phát triển hơn phải tạo môi trường cho họ chơi. Môi trường ở đây là gì? Mời họ lên tuyển, tập với các anh, vì khả năng chuyên môn họ có rồi, giờ họ cần kinh nghiệm".

Chỉ hai trận đấu ở Thống Nhất, người Thái Lan đã cho thấy, lực lượng, thực lực và tham vọng của họ thế nào ở SEA Games 2017. Còn Việt Nam? Chúng ta vẫn đang dò dẫm trong hoang mang, vô định…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại