Sankei Shimbun: Vượt gần nửa vòng trái đất, Anh lần đầu hỗ trợ Nhật, tạo đối trọng với TQ

Lưu Bình |

Theo "Sankei Shimbun" hôm 27/1, Nhật - Anh đã ký kết thỏa thuận ACSA, cho phép 2 nước có thể hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần, gồm cả việc chia sẻ đạn dược, nhằm đối phó với TQ.

Anh trở thành quốc gia thứ 3 sau khi Hoa Kỳ, Úc tiến hành ký kết thỏa thuận hỗ trợ nhau về mặt hậu cần, gồm cả việc chia sẻ đạn dược (ACSA) với Nhật Bản, đây cũng là thỏa thuận đầu tiên giữa Nhật Bản với một quốc gia thuộc Châu Âu, bất chấp khoảng cách địa lý giữa hai nước xấp xỉ một nửa vòng trái đất.

Nhật Bản hy vọng sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Vương quốc Anh, đồng thời thông qua thỏa thuận này để thực hiện tham vọng kiểm chế mối đe dọa từ những hành động của Trung Quốc đe dọa đến sự ổn định trên tuyến giao thông hàng hải tại các vùng biển, gồm cả Biển Đông.

Thỏa thuận ACSA giữa hai nước được ký kết hôm 26/1 tại London, bởi Đại sứ Nhật Bản tại Anh - Koji Tsuruoka với Ngoại trưởng Anh Boris Johnson.

Sankei Shimbun: Vượt gần nửa vòng trái đất, Anh lần đầu hỗ trợ Nhật, tạo đối trọng với TQ - Ảnh 1.

Tàu chiến hiện đại nhất của Anh giám sát tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov của Nga.

Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch đệ trình lên Quốc hội xem xét thông qua thỏa thuận ACSA này và sửa đổi Luật về Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Bằng việc ký kết thỏa thuận ACSA, giữa Nhật Bản và Anh trong tương lai có thể thông qua các hoạt động huấn luyện và cứu nạn chung, cung cấp, chia sẻ cho nhau thực phẩm, nhiên liệu và đạn dược, trang thiết bị...

Hai bên cũng có thể hợp tác trong việc vận chuyển, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần và hoạt động y tế, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của quân đội.

Ngoài ra, trong những "vấn đề ảnh hưởng, tác động nghiêm trọng" có thể đe dọa đến an ninh của Nhật Bản trong tương lai, Quân đội Anh cũng có thể cung cấp các hoạt động chi viện hậu cần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại