Samsung chấp nhận hòa giải sau kiện cáo của công nhân mắc bệnh máu trắng ở Hàn Quốc

A.M |

Việc chấp thuận vô điều kiện của kế hoạch hòa giải có thể đem lại kết thúc cho những kiện cáo dai dẳng kéo dài tới 11 năm giữa Samsung và các công nhân có liên quan tới bệnh nghề nghiệp.

Samsung chấp nhận hòa giải sau kiện cáo của công nhân mắc bệnh máu trắng ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

(Nguồn: Internet)

Samsung Electronics và Nhóm hoạt động vì quyền lợi người lao động SHARPS (Hội những người bảo vệ sức khoẻ và quyền lợi của con người trong ngành công nghiệp bán dẫn Hàn Quốc) đã đạt được đồng thuận về việc tuân thủ vô điều kiện một kế hoạch bồi thường cho những cá nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bao gồm cả máu trắng, trong thời gian làm việc tại các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn và màn hình của Samsung.

Kế hoạch này được xây dựng bởi một cơ quan được chính phủ Hàn Quốc phân phó, và được kỳ vọng sẽ chấm dứt vụ kiện tụng kéo dài 11 năm có liên quan tới bệnh nghề nghiệp.

Vào ngày 24/8/2018, Samsung và SHARPS sẽ ký vào biên bản thỏa thuận tại Seoul. Sau đó, cơ quan hòa giải sẽ nghiên cứu vấn đề trong vòng 2 tháng và đưa ra kết luận chính thức dự kiến vào cuối tháng 9/2018. Kết luận này sẽ được cả hai bên tuân thủ mà không thể phản đối. Trên cơ sở đó, tập đoàn khổng lồ Hàn Quốc sẽ thực hiện các hành động bồi thường và hoàn tất trong vòng tháng 10/2018.

Kết luận nói trên được kỳ vọng bao gồm chi tiết những bồi thường cho các cá nhân đại diện bởi SHARPS, các biện pháp bồi thường dự kiến cho các bệnh nghề nghiệp có thể xuất hiện trong tương lai, lời xin lỗi công khai của Samsung Electronics và việc chấm dứt các hoạt động biểu tình của SHARPS.

Trong nhiều năm qua, cuộc đối đầu giữa hai bên đã diễn ra với không một giải pháp nào được đồng thời chấp nhận do những bất đồng về tính pháp lý và thiệt hại của các nạn nhân. Nhằm giải quyết triệt để vấn đề, cơ quan hòa giải của chính phủ Hàn Quốc, đứng đầu là cựu Thẩm phán tối cao Kim Ji-hyung, đã bắt buộc cả hai phía phải chấp nhận kế hoạch do cơ quan này đề xuất, mà không tranh cãi thêm.

Vụ việc bắt đầu từ năm 2007, khi Hwang Yu-mi, một công nhân đã làm việc tại nhà máy bán dẫn của Samsung Electronics trong 4 năm với công việc tẩy rửa các phiến silicon trong hóa chất, qua đời ở tuổi 22 vì bệnh máu trắng. Bố của nạn nhân này cho rằng cái chết của con mình gây ra bởi nguy cơ nghề nghiệp, sau đó đã phát động một làn sóng xã hội yêu cầu chính phủ Hàn Quốc điều tra các nguy cơ hủy hoại sức khỏe tại các nhà máy sản xuất của Samsung.

Cũng trong năm này, tổ chức SHARPS được thành lập để đại diện cho các cựu công nhân của Samsung cũng như các công ty sản xuất linh kiện và màn hình khác được cho là mắc các bệnh nghiêm trọng như bạch cầu, ung thư, đa xơ cứng do tác động của môi trường làm việc.

SHARPS tuyên bố Samsung đã từ chối không cho họ tiếp cận với các báo cáo thực địa có chứa các thông tin quan trọng có liên quan tới các điều kiện nơi làm việc có nguy cơ gây hại nhằm chứng minh lập luận của họ, với lý do bảo vệ bí mật kinh doanh.

Theo các số liệu được SHARPS công bố, hơn 360 trường hợp mắc các bệnh liên quan tới nghề nghiệp được ghi nhận giữa tháng 6/2007 và tháng 5/2018. Cho tới hiện tại, có 99 vụ kiện đã được nộp lên tòa án đòi bồi thường, và 29 trong số đó đạt được thành công cho nguyên đơn.

Đại diện Samsung cho biết họ đã giải quyết được hơn 130 trường hợp bồi thường không có liên quan tới SHARPS, và hi vọng thỏa thuận sắp tới sẽ đem lại kết quả triệt để cho những tranh chấp với nhóm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại