Nếu S-300 Syria bẫy, tiêu diệt chỉ 1 tiêm kích tàng hình F-35 Israel, điều gì sẽ xảy ra?

Bình Nguyên |

Nga chuẩn bị chuyển giao cho Syria tên lửa S-300 - loại vũ khí được đánh giá là khắc tinh của mọi loại mục tiêu bay, kể cả máy bay tiêm kích tàng hình lẫn tên lửa đạn đạo.

Thật vậy, việc Nga chuyển giao cho Syria các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 tối tân có thể khiến cho Không quân Israel "mất cửa làm ăn", kể cả khi họ đã được trang bị tiêm kích tàng hình F-35I thế hệ 5.

Một khi Phòng không Syria tiếp nhận và huấn luyện thành thục đưa tên lửa S-300 vào sẵn sàng chiến đấu thì có thể sẽ khiến các chiến đấu cơ của Israel khó lòng "dạo chơi ở chỗ không người" như mọi khi.

Tên lửa S-300: Khắc tinh của mọi loại phương tiện bay

Nếu Nga chuyển giao cho Syria hệ thống tên lửa phòng không di động đa kênh S-300PMU2 Favorit thì quả thực lịch sử của lực lượng phòng không quốc gia Cận Đông này đã bước sang một trang hoàn toàn mới.

Như các chuyên gia đã đánh giá, với tính năng kỹ - chiến thuật vượt trội, của tên lửa S-300PMU2 Favorit xứng đáng là vũ khí phòng không khắc tinh của mọi loại mục tiêu bay bởi lẽ nó được thiết kế để bảo vệ hiệu quả các mục tiêu quân sự, chính trị và lực lượng chiến đấu trọng yếu chống lại mọi cuộc tập kích đường không.

Nếu S-300 Syria bẫy, tiêu diệt chỉ 1 tiêm kích  tàng hình F-35 Israel, điều gì sẽ xảy ra? - Ảnh 1.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU2 Favorit.

Bất kể là máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình chiến lược,tên lửa đường đạn chiến thuật, chiến thuật-chiến dịch, tên lửa đường đạn hoạt động trong tầng khí quyển hay các loại vũ khí tấn công đường không khác của đối phương tiến hành trong các tình huống chiến đấu phức tạp và có chế áp điện tử mạnh đều có thể bị S-300PMU2 Favorit đánh bại.

Favorit là loại vũ khí phòng không tầm xa cấu thành từ tổ hợp các khí tài chiến đấu và phục vụ chiến đấu gồm bộ khí tài chỉ huy đồng bộ 83M6E2 cùng toàn bộ hệ thống tên lửa phòng không S-300PMU2 sử dụng các loại đạn tên lửa 48N6E2 (200km) và 48N6E (150km), hoặc các đạn tên lửa 5V55R và 5V55K.

Nhờ ứng dụng các khí tài kết nối tiên tiến tương thích với các hệ thống nhận diện bảo mật mặt đất và khí tài thông tin liên lạc của các cấp chỉ huy chiến đấu, S-300PMU2 Favorit có khả năng thích ứng và hoà nhập nhanh chóng với hệ thống thông tin chỉ huy tác chiến phòng không hiện hữu của cả Nga lẫn Syria hiện tại.

Bên cạnh đó, chúng hoàn toàn có thể phối hợp chiến đấu với các hệ thống tên lửa phòng không đời cũ như S-75, S-125 và S-200 trong thế trận phòng không quốc gia của Syria.

Nếu S-300 Syria bẫy, tiêu diệt chỉ 1 tiêm kích  tàng hình F-35 Israel, điều gì sẽ xảy ra? - Ảnh 3.

Tên lửa S-300 sẽ là vũ khí phòng không khắc tinh của tiêm kích tàng hình F-35I Israel và F-22 của Mỹ?

Phi công tiêm kích F-35 Israel vừa bay vừa run?

Chuyên gia quân sự Kevork Almassian nhận định rằng:

"Một khi tên lửa S-300 sẵn sàng chiến đấu sẽ gây ra khó khăn chồng chất đối với KQ Israel bởi lẽ chiến đấu cơ của họ sẽ không thể tiến hành các đòn tập kích ở cự ly gần vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Syria từ Lebanon hay ngoài khơi bờ biển như trước đây khi hỏa lực phòng không Syria có tầm bắn giới hạn.

Hãy thử tưởng tượng rằng nếu một vài tổ hợp tên lửa S-300 được bố trí phòng thủ ở Latakia, chiến đấu cơ Israel sẽ phải thực thành tấn công Syria từ tít tận đảo Síp hoặc ít nhất phải cách Syria từ cự ly 200km. Đây thực sự là trở ngại lớn đối với Không quân Do Thái".

Theo một số nguồn tin chưa chính thức thì Nga có thể sẽ sớm chuyển giao cho Syria ít nhất 2-4 hệ thống tên lửa S-300 (có thể là loại S-300PMU2 Favorit) và thậm chí có thể lên tới 8 hệ thống phòng không loại này.

Nếu S-300 Syria bẫy, tiêu diệt chỉ 1 tiêm kích  tàng hình F-35 Israel, điều gì sẽ xảy ra? - Ảnh 4.

Nếu Syria được trang bị tên lửa S-300, Không quân Israel sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nếu S-300 Syria bẫy, tiêu diệt chỉ 1 tiêm kích  tàng hình F-35 Israel, điều gì sẽ xảy ra? - Ảnh 5.

Tên lửa S-400 bảo vệ căn cứ Nga ở Syria.

Với lực lượng tên lửa S-300 hùng hậu như vậy, chắc chắn phòng không Syria sẽ phối hợp/tích hợp với lực lượng phòng không Nga (gồm S-300V4 và S-400 Triumf) để lập thành mạng lưới phòng không vừa có chiều rộng lại vừa có chiều sâu, đảm bảo bẻ gãy mọi đợt tập kích đường không vào Syria trong khi lại có thể hỗ trợ, bảo vệ lẫn nhau.

Đặc biệt, mạng lưới radar cảnh giới và trinh sát điện tử của Nga đã được tăng cường đáng kể tới Syria sau khi máy bay trinh sát điện tử IL-20 bị bắn rơi.

Đáng chú ý nhất chính là các tổ hợp radar sóng mét và khí tài trinh sát điện tử thụ động Nga có thể phát hiện sớm máy bay tàng hình kiểu như F-35 và F-22 từ rất xa, báo động sớm cho các đơn vị hỏa lực, trong đó có hệ thống S-300 Syria chuyển cấp báo động chiến đấu, kịp thời bắn hạ.

Rõ ràng, mặc dù vận hành tiêm kích tàng hình F-35I nhưng dường như mỗi lần bay vào tác chiến trong không phận Syria, các phi công Israel sẽ phải hết sức cảnh giác, nếu không nói là "vừa bay vừa run và toát mồ hôi hột" bởi từ đâu đó đã có các mắt thần theo dõi và có thể trúng tên lửa phòng không Syria bất cứ lúc nào.

Một khi S-300 Syria chiến đấu trong mạng lới cùng với những tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf hiện đại hơn đang được Nga triển khai ở đây, phòng không Syria không chỉ khóa chặt được các hướng tấn công của máy bay Israel mà còn khiến Mỹ-Anh-Pháp và bất kỳ ông lớn nào phải thận trọng hơn rất nhiều.

Trong trường hợp Israel vẫn cố tình tấn công Syria và chỉ cần 1 chiếc máy bay tiêm kích tàng hình F-35 bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không mới này thì sẽ khiến các khách hàng đổ xô đi mua S-300, S-400 vì chúng quá "đáng đồng tiền bát gạo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại