S-300 Nga triển khai ở Syria liên tục bị quấy nhiễu: Kẻ lạ nào dám "vuốt râu hùm"?

Anh Tú |

Chiếc máy bay "lạ" mang số hiệu ZZ666 đã cất cánh từ Căn cứ Vịnh Souda, bay dọc theo biên giới phía Nam của Syria rồi sau đó trở lại căn cứ đóng quân theo cùng một tuyến đường.

Sau thảm kịch chiếc máy bay trinh sát điện tử IL-20 bị phòng không Syria vô tình bắn hạ khi khai hỏa tấn công các chiến đấu cơ F-16 của Israel, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định triển khai tới quốc gia Trung Đông này các tổ hợp phòng không tiên tiến S-300 nhằm tăng cường an ninh cho các lực lượng quân sự Nga đang đóng quân tại đây.

Động thái này của Moscow đã ngay lập tức vấp phải sự phải đối của các quốc gia phương Tây, nhất là những nước có liên quan trực tiếp là Israel và Mỹ cũng như các đồng minh của Washington thuộc khối NATO.

Mới đấy, nhiều cơ quan theo dõi hành trình của các máy bay dân sự và quân sự đã phát hiện thấy một chiếc máy bay trinh sát Boeing RC-135W Rivet Joint thuộc biên chế của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) liên tục "lượn lờ" trên không phận lãnh thổ Israel và Jordan gần biên giới Syria.

S-300 Nga triển khai ở Syria liên tục bị quấy nhiễu: Kẻ lạ nào dám vuốt râu hùm? - Ảnh 1.

Máy bay trinh sát Boeing RC-135W Rivet Joint của Không quân Hoàng gia Anh. Ảnh: The Aviationist

Chiếc máy bay mang số hiệu ZZ666 đã cất cánh từ Căn cứ không quân Vịnh Souda, bay dọc theo biên giới phía Nam của Syria rồi sau đó trở lại căn cứ đóng quân theo cùng một tuyến đường.

Theo Al Masdar News, đây là lần thứ hai trong tuần, Không quân Hoàng gia Anh điều máy bay trinh sát tới hoạt động gần biên giới Syria. Lần gần nhất, ngày 16/10, RAF cũng đã triển khai các máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint và Sentinel R.1 tới hoạt động trên cùng một tuyến hành trình tương tự.

RC-135W Rivet Joint có khả năng thu nhận tín hiệu phát đi từ các hệ thống radar, qua đó phát hiện được địa điểm bố trí mạng lưới phòng không của đối phương.

Các động thái của Không quân hoàng gia Anh đặc biệt đáng chú ý bởi nó diễn ra chỉ hai tuần sau khi Nga điều động hệ thống phòng không tiên tiến S-300 tới Syria sau sự cố chiếc máy bay trinh sát IL-20 bị chính tên lửa S-200 của Syria bắn hạ trong lúc khai hỏa đáp trả các máy bay chiến đấu của Israel.

Tên lửa S-300 phô diễn uy lực trong cuộc tập trận ngày 11/10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại