*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sáng 12-6, tại Đà Nẵng, Quân chủng Phòng không-Không quân đã tổ chức khai mạc lớp huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành bệ phóng, đạn tên lửa phòng không năm 2017.
Tại Triển lãm quốc tế về vũ khí và thiết bị quân sự MILEX-2017, Belarus đã cho ra mắt biến thể Pechora-2TM đặt trên bệ phóng di động.
Theo Báo cáo mới nhất của Trung tâm Phân tích thị trường vũ khí thế giới 2016 (CAWAT), Việt Nam đã ký một số hợp đồng nhập khẩu vũ khí từ Belarus và sẽ giao tới năm 2018.
Quân chủng PK-KQ vừa tổ chức diễn tập kíp chiến đấu phân đội tên lửa phòng không mới hiện đại hóa, các chuyên gia TQ đã đánh giá cao và thậm chí còn e ngại tổ hợp tên lửa này.
Hiện tại lực lượng Phòng không - Không quân Việt Nam có một con “át chủ bài” ít được biết đến, đó là khoảng 30 tiểu đoàn tên lửa phòng không nâng cấp S-125 Pechora.
Một số quốc gia như Ba Lan, Cuba... đã tiến hành lắp đặt bệ phóng tên lửa của tổ hợp phòng không S-125 Pechora lên khung gầm xe tăng T-54/55 nhằm tăng độ cơ động.
Nếu bổ sung động cơ điện phụ trợ cho khung xe kéo bệ phóng tên lửa thì độ linh hoạt của hệ thống Pechora-2TM Việt Nam sẽ tăng cao gấp nhiều lần.
Sáng 11/11, tại Hải Phòng, Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã khai mạc Hội thao kíp chiến đấu phân đội hỏa lực Tên lửa S-125M.
Nhu cầu thay thế các TLPK S-75 và S-125 già cỗi của VN đã đưa tới cơ hội lớn cho Spyder-MR và Buk-M2E, nhưng một đối thủ hoàn toàn mới lạ mang tên Umkhonto cũng lấp ló chen chân.
Vào lúc 15 giờ 53 phút, ngày 24-7-1965, hai Tiểu đoàn 63 và 64, Trung đoàn Tên lửa phòng không (TLPK) 236 từ trận địa Chùa Ghề, Vô Khuy đã phóng 4 quả đạn vào tốp 4 chiếc máy bay F-4C, bắn rơi tại chỗ 1 chiếc.
Sáng 4-6, Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) phối hợp với chuyên gia nước ngoài đã tổ chức phóng thử và nghiệm thu ba tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM Pechora nâng cấp.
Nhờ có nhiều tính năng ưu việt mà phiên bản tên lửa phòng không Pechora-2TM nâng cấp đã được Việt Nam lựa chọn.