Rút khỏi Syria, Mỹ vẫn tiếp tục tuồn vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cho phe đối lập?

Tất Đạt |

Theo thông tin ghi nhận, Mỹ đã cấp 1.470 vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cho phe đối lập SDF từ trước tới nay.

Trả lời Sputnik, một đại diện giấu tên của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiết lộ rằng Mỹ vẫn đang tiếp viện nhóm này bằng nhiều vũ khí hạng nặng và xe bọc thép để giải phóng khu vực Raqqa và Deir ez-Zor.

Người này cũng cho biết, lần hỗ trợ quân sự gần đây nhất là vào thứ Tư (13/9), với nhiều loại vũ khí và xe quân dụng khác nhau.

"Mỹ đã gửi cho chúng tôi xe bọc thép Hummer và vũ khí hạng nặng cho chiến dịch giải phóng Deir ez-Zor. Vũ khí bao gồm tên lửa, tên lửa tầm nhiệt, súng máy hạng nặng, súng máy tự động, súng cối và súng trường Kalashnikov."

Đại diện SDF cũng hi vọng rằng Mỹ sẽ tiếp tục gửi thêm vũ khí cho lực lượng này.

"Chúng tôi muốn có nhiều vũ khí hơn cho cuộc chiến. Họ [Mỹ] cam kết trong thời gian tới sẽ thực hiện các yêu cầu của chúng tôi."

Trong khi đó, Almasdar News dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/9 cho biết, 10 tướng lĩnh thuộc các nhóm đối lập khác nhau đã đầu hàng quân chính phủ. Hôm thứ Năm (14/9), Moskva thông báo tiếp tục có thêm 7 tướng và 1.000 quân thuộc phe đối lập đồng ý gia nhập lực lượng quân đội chính phủ Syria.

Khu vực Deir ez-Zor, nằm cách "thủ phủ" Raqqa của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) 140 km về phía đông nam, đã bị chiếm giữ hơn 3 năm. Ngày 5/9 vừa qua, quân đội Syria đã thành công phá bỏ vòng vây, tiến sâu vào cứ điểm cuối cùng của IS tại Trung Đông.

Cùng lúc đó, SDF tiến hành chiến dịch "Sự cuồng nộ của sông Euphrates" để hoàn toàn chiếm lại được Raqqa từ tay quân khủng bố IS.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại