Rooney sợ hãi Trung Quốc, sẽ cùng Ibrahimovic ở lại MU

Q.D |

Rooney và Ibrahimovic vừa góp công vào chiến thắng của MU, và họ cũng sẽ không bỏ sân Old Trafford để sang Trung Quốc chơi bóng.

Wayne Rooney và Zlatan Ibrahimovic cùng đóng góp vào chiến thắng của 2-0 của MU trước West Brom, và fan MU sẽ đón nhận một tin vui nữa khi tương lai của họ ở MU sẽ không chấm dứt sau khi mùa giải này kết thúc.

Zlatan Ibrahimovic được chào mời bởi giải Super League Trung Quốc vào mùa hè năm ngoái nhưng lựa chọn MU để ký hợp đồng sau khi rời Paris Saint-Germain. Những người Trung Quốc vẫn chưa chịu thua, thậm chí có tin chính phủ Trung Quốc sẵn sàng chi tới 75 triệu euro/năm để trả lương cho trung phong người Thụy Điển.

Đó là một số tiền khổng lồ, không phải đến từ một CLB nào mà trực tiếp đến từ chính phủ Trung Quốc, và Ibra sẽ được tự do chọn CLB mà mình muốn thi đấu. Tuy nhiên MU có thể yên tâm, rằng Ibrahimovic sẽ không đến thi đấu ở nước này.

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết mặc dù Ibra vẫn còn hoài nghi về khả năng cạnh tranh danh hiệu của MU mùa giải này, anh hài lòng với việc được Jose Mourinho trọng dụng ở sân Old Trafford và sẽ gia hạn thêm 1 mùa nữa với hy vọng có thể kết thúc sự nghiệp với tư cách một nhà vô địch Premier League, như đã từng chinh phục Serie A, Ligue 1 và La Liga trong quá khứ.

Hơn nữa số tiền người Trung Quốc đưa ra không đủ hấp dẫn Ibrahimovic. Mặc dù đó là những khoản tiền khổng lồ, nhưng Ibra đã kiếm bộn tiền từ các bản hợp đồng quảng cáo chỉ riêng trong lãnh thổ Thụy Điển (hơn 10 triệu euro). Hơn nữa Daily Mail cho biết vợ anh, nữ doanh nhân Helena Seger, sẽ không bằng lòng với việc Ibra chuyển tới Trung Quốc khi cô cũng vừa mới ổn định cuộc sống ở Anh.

Trong khi đó, tờ The Guardian tiết lộ rằng Wayne Rooney đã nghĩ đến việc rời khỏi MU để sang Trung Quốc chơi bóng, nhưng giờ Wazza đã thôi ý định đó sau khi tìm hiểu về bóng đá nước này.

Rooney sợ hãi Trung Quốc, sẽ cùng Ibrahimovic ở lại MU - Ảnh 1.

Thực trạng tồi tệ của bóng đá Trung Quốc khiến Rooney sợ

The Guardian bật mí rằng một cố vấn của Rooney đã tới Trung Quốc để thăm dò cơ hội ở đây. Những gì người cố vấn này nhìn thấy là một bức tranh thảm hại, mặt sân rất xấu và dễ gây chấn thương, chất lượng bóng đá rất tồi và nhiều pha bóng bạo lực, công tác trọng tài là một vệt đen khó rửa trong một giải đấu bị tàn phá bởi dàn xếp tỷ số và hối lộ.

Rooney vẫn còn có thể cống hiến nhiều năm cho bóng đá đỉnh cao và do đó anh đã gạch Trung Quốc ra khỏi danh sách các điểm đến tiềm năng nếu phải giã từ MU. R10 vẫn có thể nhìn vào các lựa chọn khác trong thời gian tới, gần đây có tin anh đã được rao bán cho Napoli trong hè 2016 nhưng thương vụ bất thành do đòi hỏi tiền lương quá cao.

Vậy nên ở lại MU sẽ là một lựa chọn an toàn hơn cho Rooney, dù vị trí của anh ở CLB không còn được đảm bảo. Hơn nữa, Rooney chỉ còn cách 2 bàn nữa để phá kỷ lục bàn thắng mọi thời đại của Sir Bobby Charlton tại MU.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại