Ronaldo - ngôi sao “hạnh phúc” nhất năm 2017

Hoàng Yến |

Ronaldo thi đấu chói sáng, ẵm những giải thưởng danh hiệu cao quý trong năm 2017. Có thể gọi anh là ngôi sao bóng đá hạnh phúc nhất năm 2017.

Ngôi sao "hạnh phúc" nhất năm 2017

Sau chức vô địch Champions League cùng Real trong năm 2016 và cùng Bồ Đào Nha đăng quang ở EURO trên đất Pháp, Ronaldo tiếp tục thi đấu thăng hoa, để gặt hái được nhiều thành công trong năm 2017.

Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi tổng công 53 bàn thắng/60 trận trên mọi mặt trận (cả cấp CLB lẫn ĐTQG). CR7 là “vua phá lưới” ở Champions League 2016/2017 (12 bàn thắng), là chân sút tốt nhất của Bồ Đào Nha ở vòng loại World Cup 2018 (15 bàn).

Ronaldo - ngôi sao “hạnh phúc” nhất năm 2017 - Ảnh 1.

Ronaldo bội thu danh hiệu trong năm 2017 (Ảnh: Getty).

Màn trình diễn ấn tượng và những bàn thắng quý giá của Ronaldo giúp tiền đạo này gặt hái được những danh hiệu tập thể đáng quý. Trong màu áo Real, CR7 giành chức vô địch La Liga, Siêu cúp Tây Ban Nha, Champions League, Siêu cúp châu Âu và FIFA Club World Cup. Trong màu áo ĐTQG, Ronaldo giúp ĐT Bồ Đào Nha đoạt vé dự VCK World Cup 2018.

Ở phương diện cá nhân, Ronaldo đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới (The Best) và lần thứ 5 ẵm danh hiệu Quả bóng Vàng, để cân bằng thành tích với Messi.

Không chỉ bội thu các danh hiệu cá nhân và tập thể, trong năm 2017, Ronaldo còn ghi “hat-trick” về đường con cái. Tháng 7/2017, cựu cầu thủ MU đón cặp song sinh có tên Mateo và Eva.

Ronaldo - ngôi sao “hạnh phúc” nhất năm 2017 - Ảnh 2.

Ronaldo hạnh phúc bên hai người con song sinh.


Đến tháng 11/2017, cô bạn gái của Ronaldo - Georgina Rodriguez đã sinh cho tiền đạo 32 tuổi một cô công chúa tên Alana Martina. Với 3 thiên thần nhỏ chào đời trong năm 2017, Ronaldo đã có tổng cộng 4 người con. Và theo như lời của CR7 thì anh vẫn muốn sinh thêm 3 người con nữa.

Giành những danh hiệu cá nhân, tập thể cao quý, đón 3 người con chào đời trong năm 2017, Ronaldo không chỉ là cầu thủ giỏi mà còn là ông bố tuyệt vời. Tiền đạo người Bồ Đào Nha xứng đáng là ngôi sao bóng đá hạnh phúc nhất trong năm 2017.

Sau đỉnh cao là vực sâu?

Sau khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng 2017, Ronaldo cho biết: “Tôi hy vọng tôi sẽ chơi ở mức độ này trong một vài năm nữa và cuộc chiến với Messi sẽ còn tiếp tục. Tôi đang cảm thấy tốt ở mùa giải này và mọi người hãy cùng xem chúng tôi sẽ giành được những danh hiệu gì vào cuối năm”.

Lời phát biểu của Ronaldo trong đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng 2017 nhận được những tràng pháo tay và sự ủng hộ nồng nhiệt của những người yêu mến cầu thủ người Bồ Đào Nha. Nhưng, Ronaldo cũng hiểu rằng, sau những tràng pháo tay này là một trời khó khăn đang đợi anh trong năm 2018.

Ronaldo - ngôi sao “hạnh phúc” nhất năm 2017 - Ảnh 3.

Ronaldo sa sút phong độ nghiêm trọng ở mùa giải năm nay (Ảnh: Getty).


Mặc dù Ronaldo là người có chế độ tập luyện và sinh hoạt rất điều độ, nhưng cũng như bao cầu thủ chuyên nghiệp khác, sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha đang chịu ảnh hưởng lớn của tuổi tác.

Tính đến thời điểm này của mùa giải 2017/2018, Ronaldo đã ghi được 9 bàn thắng ở sân chơi Champions League, dẫn đầu danh sách “vua phá lưới”. Tuy nhiên, ở đấu trường La Liga, CR7 chỉ có 4 pha lập công, kém kình địch Messi tới 11 bàn.

Thực ra, Ronaldo có thể ghi được nhiều hơn 4 bàn thắng, nếu tận dụng tốt những cơ hội mà đồng đội trao tặng. Nhưng, do phong độ kém cỏi, thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng, khiến tỉ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của Ronaldo chỉ đạt 5,1%.

Clip 53 bàn thắng của Ronaldo trong năm 2017

Chính sự sa sút và vô duyên của Ronaldo đã khiến Real thất bại 0-3 trước Barca trong trận đấu thuộc vòng 17 La Liga. Hiện tại, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị đại kình địch bỏ xa tới 14 điểm.

Với những gì Ronaldo thể hiện trong mùa giải 2017/2018, tiền đạo người Bồ Đào Nha khó lòng đua tranh với Messi trong năm 2018. Và nếu không sớm cải thiện phong độ, Ronaldo nói riêng và Real nói chung sẽ trắng tay trong năm 2018./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại