Rơi máy bay trực thăng gần biên giới Yemen, hoàng tử Ả Rập Saudi thiệt mạng

Tất Đạt |

Vụ rơi máy bay của hoàng tử Ả Rập Saudi xảy ra ngày 5/11 (giờ địa phương). Hiện công tác tìm kiếm và điều tra nguyên do vụ việc đang được khẩn trương tiến hành.

RT dẫn các nguồn tin địa phương cho biết, Mansour bin Muqrin, hoàng tử Ả Rập Saudi, cùng nhiều quan chức cấp cao khác đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở khu vực tây nam quốc gia, gần biên giới với Yemen.

Hoàng tử Mansour bin Muqrin hiện đang là phó thống đốc tỉnh Aisr. Ông cũng là con của Muqrin bin Abdulaziz Al Saud, thái tử Ả Rập Saudi từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2015.

Hình ảnh cuối cùng của hoàng tử Saudi và các quan chức trước khi lên trực thăng. Nguồn: Al-Arabiya

Đêm qua (5/11), hãng SaudiNews50 cho biết các thi thể của vụ tai nạn đều đã được tìm thấy. Công cuộc tìm kiếm và điều tra cũng đang được gấp rút tiến hành. Nguyên do của vụ tai nạn chưa được tiết lộ. Trang Al-Arabiya thông báo trong số 8 người thiệt mạng có cả Thứ trưởng và Bộ trưởng của tỉnh Asir.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức trở về từ chuyến thị sát tới Trung tâm al-Saida al-Sawalha ở thành phố Mahail Asir. Một đoạn video ghi lại thời khắc các quan chức cùng lên trực thăng cũng đã được đăng tải.

Công tác tìm kiếm đang được tiến hành. Nguồn: Twitter

Tai nạn xảy ra vào thời điểm có nhiều sự kiện nóng ở nước này. Được biết, hôm thứ Bảy vừa qua (4/11), Ả Rập Saudi đã đánh chặn tên lửa đạn đạo phóng tới sân bay quốc tế Riyadh từ Yemen trong căng thẳng leo thang giữa nước này và các nhóm nổi loạn Huthi, được cho là do Iran hậu thuẫn.

Cùng lúc đó, hàng chục hoàng tử, các bộ trưởng và cựu bộ trưởng cũng đã bị bắt giữ theo lệnh của Ủy ban chống tham nhũng Saudi Arabia do Thái tử Mohammed bin Salman dẫn đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại