Arab Saudi bắt 10 hoàng tử nghi tham nhũng

Văn Việt |

10 hoàng tử cùng hàng chục cựu bộ trưởng Arab Saudi bị bắt vì nghi tham nhũng.

"10 hoàng tử và hàng chục cựu bộ trưởng bị bắt ở Arab Saui", kênh truyền hình nhà nước Arab Saudi Al Arabiya cho biết trên mạng xã hội Twitter.

Vụ bắt giữ xảy ra hôm qua, ngay sau khi Ủy ban chống tham nhũng Arab Saudi mới được thành lập, dưới sự lãnh đạo của thái tử Mohammed bin Salman. Ủy ban này được thành lập theo lệnh của hoàng gia.

Giới chức Arab Saudi chưa chính thức xác nhận thông tin. Thái tử Mohammed bin Salman, 32 tuổi, được đưa vào ngôi vị người thừa kế quyền lãnh đạo đất nước có nửa dân số dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, thời gian ông được đưa lên nắm quyền chưa được biết chính xác.

Được xem là người kiểm soát thực tế tất cả những ngành quan trọng của chính phủ, từ quốc phòng tới kinh tế, Thái tử Mohammed đang nỗ lực dập tắt các bất đồng nội bộ trước khi được chuyển giao quyền lực từ người cha 81 tuổi, Nhà vua Salman.

Hồi tháng 9, giới chức Arab Saudi đã bắt khoảng 20 người, bao gồm các giáo sĩ có ảnh hưởng. Giới phân tích cho rằng nhiều người bị bắt vì phản kháng chính sách ngoại giao của Thái tử Mohammed, bao gồm tẩy chay láng giềng Qatar, cải cách chính trị, tư nhân hóa tài sản nhà nước, cắt giảm trợ cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại