Robot "sát thủ" Nga lộ diện: Giống người ngoài hành tinh

Anh Tú |

Kalashnikov cho biết, Robot Igorek được thiết kế để thực hiện các sứ mệnh tác chiến và kỹ thuật phức tạp nhưng đây mới chỉ là phiên bản trình diễn chưa hoàn thiện.

Kalashnikov - Công ty chế tạo vũ khí danh tiếng của Nga vừa giới thiệu ra công chúng một loại robot "sát thủ" (killer robot) mới nhân sự kiện Diễn đàn Kỹ thuật Quân sự Quốc tế (Army-2018) đang được tổ chức tại Công viên Patriot ở ngoại ô Thủ Đô Moscow.

Theo những thông tin được tiết lộ thì đây là một robot màu vàng, nặng 4,5 tấn, cao khoảng 13 feet (4 m) và có tên gọi là Igorek, được Kalashnikov chế tạo lấy cảm hứng từ bộ phim Người ngoài hành tinh (Aliens).

Igorek là robot 2 chân có điều khiển, trang bị vòm chống đạn bằng vật liệu hiện đại nhất, có thể mang theo và sử dụng nhiều thiết bị khác nhau bằng đôi tay cứng rắn của nó, kể cả vũ khí tấn công.

Robot có một cabin được bao bọc bởi các tấm kính và giáp bảo vệ, cho phép "phi công" điều khiển ngồi bên trong tránh được đạn, mảnh mỡ kim loại và các vật liệu nguy hiểm khác.

Theo giới thiệu của Kalashnikov, Igorek được thiết kế để thực hiện các sứ mệnh tác chiến và kỹ thuật phức tạp. Vladimir Dmitriev, đại diện của Kalashnikov cho biết, "robot có thể là một trong những mẫu vũ khí "hót" nhất Army-2018" và đây mới chỉ là phiên bản trình diễn chưa hoàn thiện của dự án mà công ty này đang theo đuổi.

Theo trang tin Meduza của Nga, phiên bản cải tiến đầy đủ hơn của Igorek sẽ được giới thiệu tại Army-2020.

Một số hình ảnh của robot "sát thủ" Igorek:

Robot sát thủ Nga lộ diện: Giống người ngoài hành tinh - Ảnh 1.
Robot sát thủ Nga lộ diện: Giống người ngoài hành tinh - Ảnh 2.
Robot sát thủ Nga lộ diện: Giống người ngoài hành tinh - Ảnh 3.
Robot sát thủ Nga lộ diện: Giống người ngoài hành tinh - Ảnh 4.
Robot sát thủ Nga lộ diện: Giống người ngoài hành tinh - Ảnh 5.

Army-2018 thu hút khoảng 1.200 nhà thầu quốc phòng và công ty chế tạo vũ khí Nga tham dự. Các nhà sản xuất Nga đã mang tới đây khoảng 26.000 trang thiết bị quân sự, từ trực thăng, máy bay tới xe tăng chiến đấu chủ lực và hàng loạt vũ khí khác.

Kalashnikov là công ty chế tạo súng trường tấn công lớn nhất của Nga, sản xuất khoảng 95% lượng vũ khí cầm tay cho các lực lượng vũ trang Nga và cung cấp ra hơn 27 quốc gia trên toàn cầu.

Kalashnikov nổi tiếng với dòng AK-47, được đặt theo tên nhà phát minh Mikhail Kalashnikov. Một báo cáo năm 2004 cho thấy, trong số 500 triệu khẩu súng cầm tay trên thế giới thì công ty Kalashnikov chiếm tới 100 triệu khẩu và 75% là AK-47.

Kalashnikov tiết lộ Robot "sát thủ"Igorek tại Army-2018

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại