Rò rỉ từ QĐ Syria: Chia ra 3 hướng, thọc sâu đánh sập tử địa cuối cùng ở Đông Ghouta

DK |

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Syria đang tổ chức sở chỉ huy dã chiến tại Đông Ghouta đã cấp tốc mở một cuộc họp vào ngày 28/3 với sự tham gia của các cố vấn Nga

Cùng với việc lực lượng đối lập bác bỏ đàm phán tại tỉnh Daraa, tại thành phố Douma ở Đông Ghouta đàm phán với Jaysh al-Islam lâm vào bế tắc và nhóm khủng bố IS đẩy bật lực lượng chính phủ tiếp quản al-Qadam tại trại Yarmouk.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Syria đang tổ chức sở chỉ huy dã chiến tại Đông Ghouta đã cấp tốc mở một cuộc họp vào ngày 28/3 với sự tham gia của các cố vấn Nga.

Rò rỉ từ QĐ Syria: Chia ra 3 hướng, thọc sâu đánh sập tử địa cuối cùng ở Đông Ghouta - Ảnh 1.

Cuộc họp ngày 28/3 (đêm 29/3 giờ Việt Nam) của Bộ Tổng tham mưu dã chiến tại Đông Ghouta.

Điều đáng chú ý là tại Đông Ghouta đang tập trung các đơn vị xung kích mạnh nhất của Quân đội Syria. Theo một nguồn tin rò rỉ sau cuộc họp, cụm quân này - vốn được tập hợp để thực thi chiến dịch Thép Damacus sẽ được chia thành 3 nhóm quân:

- Nhóm thứ nhất dẫn đầu bởi Lực lượng Tiger với sự chỉ huy của Tướng Suheil al-Hassan, đi cùng với các lữ đoàn dân quân bộ lạc sẽ tiến tới khu vực Daraa - Qneitra và giải quyết các vị trí đối phương kiểm soát trong hai tỉnh này.

Dự kiến nhóm quân này sẽ không ít hơn 20 nghìn binh lính cùng trang bị cơ giới, bao gồm cả các lực lượng hiện đóng quân tại đây và các lực lượng tăng viện tuần trước.

Rò rỉ từ QĐ Syria: Chia ra 3 hướng, thọc sâu đánh sập tử địa cuối cùng ở Đông Ghouta - Ảnh 2.

Vị trí các phe tại Daraa-Qneitra không thay đổi nhiều từ cuối năm 2017

Rò rỉ từ QĐ Syria: Chia ra 3 hướng, thọc sâu đánh sập tử địa cuối cùng ở Đông Ghouta - Ảnh 3.

Vị trí các phe trong thành phố biên giới Daraa.

- Nhóm thứ hai gồm phân nửa Sư đoàn cơ giới hóa số 4 của Vệ Binh Cộng Hoà do Tướng Maher al-Assad (em trai của Tổng thống Bashar al-Assad) chỉ huy.

Lực lượng này sẽ phối thuộc cùng với Lữ đoàn 1 Vệ Binh Cộng Hoà và nhóm dân quân Palestine Liwa al-Quds sẽ đảm trách nhiệm vụ tiếp quản khu vực Tây trại tị nạn Yarmouk (Yalda, Bibila và Beit Rahm), phía nam thủ đô Damacus.

Trong trường hợp phiến quân chấp nhận đàm phán thì sẽ xử trí linh hoạt, hoặc nếu chúng không chịu buông súng thì sẽ tấn công khu vực này đồng thời với 3 mũi tấn công khác đánh vào vị trí của IS trong trại tị nạn Palestine Yarmouk. Ước tính nhóm quân này sẽ có khoảng 15 nghìn binh lính và cơ giới.

Vào ngày hôm nay một phái đoàn Nga đã có cuộc họp với các chiến binh đang kiểm soát Yalda, Beit Sahm, Babbila và đưa giải pháp hòa giải hoặc đi xe bus tới bắc Syria.

Rò rỉ từ QĐ Syria: Chia ra 3 hướng, thọc sâu đánh sập tử địa cuối cùng ở Đông Ghouta - Ảnh 4.

Hướng tấn công dự kiến vào khu vực IS kiểm soát phía Tây và khu vực đàm phán phía Đông trại Yarmouk.

- Nhóm thứ ba sẽ gồm những lực lượng còn lại của sư đoàn 4 cùng với các lữ đoàn VBCH số 9, số 6, số 10 và các lực lượng Vệ binh Quốc Gia, Cảnh sát vũ trang sẽ tiếp tục triển khai vây hãm, đánh chia cắt thành phố Douma để Jaysh al-Islam chấp nhận đầu hàng (chi tiết kế hoạch tấn công chúng tôi đã dẫn hôm qua 28/3 vui lòng đọc tại đây)

Ước tính nhóm quân này sẽ không ít hơn 30 nghìn quân.

Như vậy, quân đội Syria sau chiến dịch Thép Damascus đã đủ lực lượng để tổ chức cùng một lúc nhiều chiến dịch nhằm vào các địa phương do đối phương quản lý.

Trong tác chiến, Bộ Tổng tham mưu Syria đã lựa chọn đúng sở trường của từng đơn vị để phân chia nhiệm vụ, tối đa hoá sở trường, tối thiểu hoá sở đoản nhằm đạt đượt kết quả cao nhất trên chiến trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại