Hải quân Nga huy động tổng lực cho sự kiện trọng đại sắp đến

N. Tuấn Sơn |

40 tàu chiến, trong đó có 18 tàu tên lửa mới thuộc loại hiện đại nhất của Hải quân Nga đã nhận được lệnh huy động tham gia một sự kiện trong đại của năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - Đại tướng Sergei Shoigu tuyên bố hôm qua (thứ Tư 28/03) rằng tại Lễ duyệt binh Hải quân Nga năm nay sắp diễn ra ở Thành phố St. Petersburg sẽ có hơn 40 tàu chiến, trong đó có 18 tàu tên lửa mới và hiện đại nhất của nước này tham dự.

Ông nói trong một cuộc họp ở Bộ Quốc phòng Nga "Năm nay, chúng tôi có kế hoạch huy động 41 tàu chiến, bao gồm cả 18 tàu chiến hiện đại bậc nhất của hải quân Nga. Một trong số chúng là tàu tên lửa cỡ nhỏ mang tên Uragan vừa mới được hoàn thiện trong năm 2018. Bên cạnh đó còn có 25 máy bay cùng hơn 4.000 binh sĩ cũng sẽ tham gia sự kiện trọng đại này".

Theo chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Nga Putin, Lễ Duyệt binh hải quân đầu tiên trong lịch sử nước Nga hiện đại đã được tổ chức từ năm ngoài và từ đó trở đi, sự kiện này sẽ được tổ chức hàng năm, ông Shoigu cho biết.

"Sự kiện này được tổ chức để khơi dậy truyền thống hào hùng trên biển đất nước, đồng thời là dịp để phô diễn sức mạnh và tiềm lực của Hải quân Nga cũng như khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao ở bất cứ khu vực nào trên thế giới", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Hải quân Nga huy động tổng lực cho sự kiện trọng đại sắp đến - Ảnh 1.

Hơn 40 tàu chiến hiện đại của Hải quân Nga sẽ tham gia Lễ duyệt binh.

Năm ngoái, với hàng loạt tàu chiến, tàu ngầm và máy bay Hải quân Nga đã tham gia Lễ duyệt binh Hải quân, Nga đã "khoe" hầu hết các chiến hạm hiện đại nhất vừa mới gia nhập biên chế, ông Shoigu cho biết.

"Chính điều đó đã giới thiệu và chứng minh các thành quả tốt đẹp mà ngành đóng tàu trong nước đã đạt được, đồng thời cho thấy kỹ năng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các thủy thủ đã được đào tạo cơ bản, hiệu quả".

"Tôi không nghi ngờ gì về việc sự kiện này sẽ trở nên hết sức đáng nhờ và thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng", Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga chốt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại