Reuters: Cựu Tổng thống Mugabe muốn chết ở Zimbabwe, không định sống lưu vong

Thi Anh |

Theo nguồn tin của Reuters, cựu Tổng thống Zimbabwe Mugabe đã chính thức được trao quyền miễn trừ truy tố.

Cựu Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã được trao quyền miễn trừ truy tố và được đảm bảo an toàn tại Zimbabwe, theo đúng thỏa thuận từ chức, Reuters dẫn nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán cho hay.

Nguồn tin này cho biết, ông Mugabe, 93 tuổi, đã nói với các nhà đàm phán rằng ông muốn chết ở Zimbabwe và không có ý định sống lưu vong.

"Ông ấy rất xúc động và ông ấy kiên quyết làm như vậy", nguồn tin nói, "Đối với ông ấy, việc được đảm bảo an toàn khi ở lại đất nước là rất quan trọng mặc dù điều đó sẽ không ngăn ông ấy ra nước ngoài khi ông ấy muốn hoặc buộc phải đi".

Ông Mugabe đã đưa Zimbabwe tới độc lập vào năm 1980 và đã từ chức vào hôm 21/11 sau khi quân đội lên nắm quyền và đảng cầm quyền quay lưng lại với ông. Emmerson Mnangagwa, cựu Phó Tổng thống dự kiến sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại