Bị ép từ chức, cựu Tổng thống Zimbabwe vẫn được nhận khoản lương hưu "kếch xù"

Tất Đạt |

Cựu tổng thống 93 tuổi của Zimbabwe, ông Robert Mugabe có thể đã bị cắt hoàn toàn lương hưu nếu ông không chịu từ chức vào hôm 21/11 vừa qua.

Theo điều 6 của Đạo luật Hưu Trí cho Tổng thống nước Zimbabwe, một cựu tổng thống sẽ không được nhận lương hưu nếu người đó "cố ý phạm pháp; hoặc có hành vi không thể chấp nhận được".

Mới đây, phát ngôn viên Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda cáo buộc ông Mugabe "lạm quyền" trong nhiều vấn đề, nổi bật nhất là khi cựu tổng thống cho phép vợ mình, bà Grace Mugabe, nói về vấn đề kinh tế của Zimbabwe trước công chúng trong khi bà này không giữ quyền bộ trưởng nội các.

Theo điều luật quốc gia, ông Mugabe sẽ nhận được khoản lương tương đương tổng thống đương nhiệm. Hồi năm 2015, tiền lương của ông được ước tính là 12.000 USD mỗi tháng. Ở một đất nước với 1/5 dân số sống dưới mức nghèo khổ (2 USD/ngày), đây là mức thu nhập cao khó tưởng tượng.

Cựu đệ nhất phu nhân Grace Mugabe cũng vẫn sẽ được hưởng nhiều phúc lợi, ít nhất được trợ giá khi mua vé máy bay, hỗ trợ chỗ ở và các chi phí giải trí khác.

Nguyên nhân chính được đưa ra để thay thế ông Mugabe được cho là độ tuổi quá cao của vị tổng thống này. Ông đã qua sinh nhật 93 tuổi, thỉnh thoảng vẫn ngủ gục trong các cuộc họp và bị nhiều nhà phê bình đặt cho biệt danh "yêu tinh goblin" (một sinh vật huyền thoại châu Âu, rất thích vàng bạc, đá quý).

Trong trường hợp ông qua đời, vợ ông sẽ tiếp tục nhận 2/3 số lương hưu của chồng trong khi các con ông (dưới 18 tuổi) cũng sẽ nhận 1/3 khoản này.

Bà Grace Mugabe nổi tiếng với lối sống xa xỉ, hoang phí, đồng thời khiến giới chức cầm quyền lẫn quân đội nước này lo ngại khi có tham vọng tiến sâu vào lĩnh vực chính trị từ năm 2014, với việc bà giành được một vị trí cấp cao trong đảng ZANU cầm quyền của ông Mugabe.

Tình hình trên khiến quân đội Zimbabwe bất ngờ tiến vào thủ đô Harare và tuyên bố kiểm soát đất nước từ hôm 15/11 vừa qua, trong một cuộc "chuyển giao không đổ máu".

Đến ngày 19/11, tổng thống Mugabe từ chối từ chức trong một bài phát biểu được truyền trực tiếp và khiến quốc hội nước này khởi động quy trình luận tội. Ông chỉ chịu từ chức hai ngày sau đó trước sức ép từ quy trình này. Cựu phó tổng thống Emmerson Mnangagwa, người bị Mugabe sa thải hôm 6/11 và phải chạy trốn ra nước ngoài, đã trở về Zimbabwe và sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống vào ngày 24 tới.

Ông Mugabe vẫn nhận lương hưu sau khi từ chức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại