Quốc Thuận: "Khi làm việc với anh Vũ, tôi thấy anh ấy có gì đó rất khác, nhiều điều bất thường"

Cao Thanh Hương |

"Những lúc giải lao, nghỉ ăn trưa, tôi và anh Vũ hay ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Anh ấy bảo là có nhiều chuyện buồn, lo lắng nên hay mất ngủ", Quốc Thuận kể.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ đã đột ngột ra đi trong chuyến lưu diễn dài ngày tại Mỹ vào tối ngày 1-4 theo giờ địa phương tại quận Cam, tiểu bang California.

Theo thông tin ban đầu, trong chuyến lưu diễn này, mọi người trong đoàn nhận ra sức khoẻ của Anh Vũ đã kém đi hẳn. Anh xuống sắc thấy rõ và hay quyên lời quên thoại.

Sau hai suất diễn, tối ngày 1-4, Anh Vũ về nhà người quen ở quận Cam ngủ, sáng ngày hôm sau, người bạn thân ngủ chung phòng phát hiện anh đã đột tử.

Trước khi đi Mỹ, nghệ sĩ Anh Vũ đang tham gia bộ phim sitcom truyền hình 100 tập "Nail biz đại chiến" do Quốc Thuận làm đạo diễn. Bộ phim hiện đang được chiếu trên HTV7 và vẫn đang trong quá trình quay dựng tiếp.

Quốc Thuận: Khi làm việc với anh Vũ, tôi thấy anh ấy có gì đó rất khác, nhiều điều bất thường - Ảnh 1.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ đột ngột qua đời ở tuổi 47.

Chia sẻ về những ngày cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trên phim trường, đạo diễn Quốc Thuận nói: "Tôi cũng vừa nhận được tin sốc này sáng nay. Tôi được báo là anh Vũ đột quỵ. Thực sự biết tin đó, tôi rất bàng hoàng, không tin được đó là sự thật. Tôi hỏi thăm anh chị em bên Mỹ thì được xác nhận là anh Vũ đã mất thật rồi.

Những ngày cuối cùng của năm 2018, hai anh em tôi có duyên làm việc chung với nhau trong Nail biz đại chiến và nói chuyện tâm sự nhiều.

Khi làm việc với anh Vũ, tôi thấy anh ấy có gì đó rất khác, nhiều điều bất thường. Anh ấy có dấu hiệu trầm cảm.

Những lúc giải lao, nghỉ ăn trưa, tôi và anh Vũ hay ngồi nói chuyện tâm sự. Anh ấy bảo là có nhiều chuyện buồn, lo lắng nên hay mất ngủ.

Anh em tâm sự nhiều, tôi cũng khuyên anh ấy là cuộc sống thì phải có thăng trầm nhưng những lúc trầm đó, mình biết và không bi quan thì mới là điều tuyệt với. Có nhiều chuyện, tôi không tiện chia sẻ, chỉ nói được đến thế.

Anh Vũ bảo tôi: "Sắp tới, Bin (tên gọi thân mật của nghệ sĩ Quốc Thuận - PV) có dự án gì thì nhắn cho anh. Anh làm nhiều thứ lắm, cái gì anh cũng làm hết để anh có tiền lo cho mẹ anh, lo cho anh".

Mới đây, anh em tôi còn nhắn cho nhau, anh Vũ nói "tháng 5 anh về, Bin sắp cho anh quay nhiều nhiều Nail biz đại chiến nha. Anh rảnh, anh sẽ làm cho Bin". Tôi cũng hứa với anh ấy nhưng không ngờ anh ấy đi lần này rồi đi luôn không về nữa.

Vai của anh Vũ - Tommy trong Nail biz đại chiến vẫn còn nhưng chắc sắp tới, tôi và biên kịch sẽ phải ngồi làm việc lại với nhau để ngừng lại vai của anh Vũ. Còn hiện tại, mọi người sẽ vẫn còn được thấy anh Vũ trong những tập tiếp theo đang chiếu".

Quốc Thuận: Khi làm việc với anh Vũ, tôi thấy anh ấy có gì đó rất khác, nhiều điều bất thường - Ảnh 3.

Những hình ảnh cuối cùng của nghệ sĩ Anh Vũ trên phim trường Nail biz đại chiến.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972 . Anh đã từng là phó giám đốc Sân khấu kịch Kim Châu, cơ sở 3 của sân khấu kịch Phú Nhuận.

Anh là con thứ năm sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Cha là công nhân, mẹ bán trái cây. Thuở nhỏ, do điều kiện kinh tế của gia đình khó khăn, Anh Vũ sớm bươn chải kiếm tiền phụ giúp sinh hoạt gia đình: 19 tuổi đi phụ bán cà phê; 20 tuổi uốn tóc, phụ hồ, sơn cửa.

Năm 2000, nghệ sĩ hài Anh Vũ mắc bệnh ung thư đại tràng và đã được điều trị khỏi hơn chục năm qua.

Nghệ sĩ hài Anh Vũ được yêu thích qua vai má mì trong phim nhựa "Gái nhảy " của đạo diễn Lê Hoàng. Trong chương trình Gala cười anh đã đạt giải liên tiếp trong 3 năm liền do VTV 3 tổ chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại