Xác định được kẻ đánh bom máy bay Nga chở 224 người

Huy Phong |

Các nhân viên điều tra đã xác định được nhân viên sân bay đặt bom trên máy bay chở khách Nga rơi tại Ai Cập hồi tháng 10.2015, khiến 224 người thiệt mạng.

Tờ Life News trích dẫn một nguồn tin từ Cơ quan an ninh Nga ngày 26.1 cho biết một nhân viên phụ trách hành lý tại sân bay Sham el-Sheikh ở Ai Cập đã đặt thiết bị nổ trên chiếc máy bay chở khách mang số hiệu 9268 của hãng hàng không Metrojet có hành trình tới St Petersburg ngày 31.10.2015.

Nhân viên phụ trách hành lý (danh tính không được tiết lộ) là một trong 6 người mang quốc tịch Ai Cập mà Cơ quan an ninh Nga đang truy tìm do tình nghi họ liên quan tới tấn công khủng bố.

Tờ Life News cho biết nghi phạm bắt đầu làm việc tại sân bay Sharm el-Sheikh không lâu trước khi xảy ra vụ đánh bom. Hắn được cho là trốn khỏi sân bay ngay sau khi đặt thiết bị nổ lên máy bay của Nga và sau đó rời khỏi Ai Cập để sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiếc máy bay Airbus 231 của hãng hàng không Metrojet đã phát nổ trên sa mạc tại bán đảo Sinai của Ai Cập, khoảng 23 phút sau khi cất cánh từ sân bay Sharm el-Sheikh vào sáng 31.10.2015, khiến 224 người thiệt mạng. Đây là thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch nước Nga.

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công và sau đó tung bức ảnh chụp thiết bị nổ được chứa trong lon đồ uống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cấm mọi chuyến bay từ nước này tới Ai Cập và sơ tán khoảng 80.000 công dân từ Ai Cập về nước do lo ngại an ninh sau vụ máy bay của hãng hàng không Metrojet bị đánh bom.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại