Sankei: Mỹ có thể tấn công Triều Tiên vào cuối tháng 2 tới

Lê Na |

Vào đúng ngày Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Trung Quốc, tờ “Sankei” của Nhật Bản tiết lộ có thể vào cuối tháng 2/2016, Mỹ sẽ phát động tấn công vào các cơ sở quân sự của Triều Tiên.

Theo báo trên, quân Mỹ đang tăng cường các động thái quân sự ở khu vực Đông Á, sau khi đưa tàu sân bay hạt nhân tiến vào vùng biển Tây Thái Bình Dương tiếp tục đưa 26 chiếc máy bay chiến đấu, bao gồm cả chiến đấu cơ tàng hình F-22 tới căn cứ không quân Yokota ở Nhật Bản.

Nguồn tin tuyệt mật của tờ báo cho biết mục đích chủ yếu của quân Mỹ là nhằm đối phó với việc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm hạt nhân và “ngày X” thực hiện hành động tấn công nhằm vào Triều Tiên có thể là vào cuối tháng 2 tới còn “ngày X” cụ thể là ngày nào cuối cùng sẽ được quyết định bởi Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Cũng theo báo trên, nhiều nguồn tới quân đội Mỹ tiết lộ “cuộc chiến hủy diệt” nhằm vào Triều Tiên diễn ra với một số phương thức, nhưng chủ yếu là sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình để ra đòn tấn công chính xác nhằm vào khoảng 700 cứ điểm quân sự của Triều Tiên, tiến hành phong tỏa vùng biển Triều Tiên bằng tàu ngầm hạt nhân.

Sau đó, lực lượng đặc nhiệm sẽ đổ bộ lên Triều Tiên, phối hợp với gián điệp cài cắm sẵn ở Triều Tiên thực hiện cuộc tấn công ngay trong lòng Triều Tiên và ở giai đoạn hai, tàu sân bay hạt nhân cùng tàu ngầm hạt nhân sẽ tiến vào vùng biển thuộc bán đảo Triều Tiên.

Về vấn đề này, truyền hình CNN của Mỹ cho rằng việc lựa chọn giải pháp quân sự đối với bán đảo Triều Tiên là không thể tưởng tượng được vì Triều Tiên và Hàn Quốc sát cạnh nhau, nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn, tên lửa của Triều Tiên trong vài phút có thể trút lửa đạn lên Seoul, đó là chưa kể tới việc có gần 30.000 quân Mỹ đóng ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, học giả Lỗ Siêu của Trung Quốc nói với tờ “Thời báo Hoàn cầu” rằng không có gì lạ khi thấy những thông tin như trên xuất phát từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, suy đoán như vậy không có bất cứ căn cứ nào, chỉ là mong muốn đơn phương của một số người có tư tưởng cực đoan, hoàn toàn mất lý tính trước tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại