Vương Nghị khẳng định lập trường của TQ về vấn đề Triều Tiên

Hải Võ |

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nêu rõ lập trường của Bắc Kinh về vấn đề bán đảo Triều Tiên tại cuộc họp báo chung chiều 23/2 với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Ông Vương Nghị cho biết: "Chúng tôi nhận định, xuất phát từ việc gìn giữ nền tảng không phổ biến hạt nhân của quốc tế, không thể chấp nhận kế hoạch sở hữu, khai thác hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Không chấp nhận Triều Tiên có vai trò quốc gia sở hữu hạt nhân."

Ngoại trưởng Trung Quốc cho hay, hiện tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã đạt được những tiến triển quan trọng trong thảo luận về nghị quyết mới liên quan tới Triều Tiên, có thể đạt được nhất trí trong tương lai gần.

"Phía Trung Quốc tin rằng, nghị quyết này ngay khi được thực thi sẽ có tác dụng đẩy mạnh việc kiềm chế chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Nhưng đồng thời, Trung Quốc nhấn mạnh bản thân nghị quyết của LHQ không thể giải quyết tận gốc vấn đề bán đảo. Các bên liên quan cần phải trở lại bàn đàm phán," ông Vương nói.

Bắc Kinh cũng đề xuất thực hiện song song cơ chế đàm phán hòa bình kết hợp với phương hướng chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Vương Nghị cảnh báo, tình hình bán đảo trong 2 tháng sắp tới cần được quan tâm cao độ bởi "nhiều nhân tố bất ổn sẽ xuất hiện dày đặc".

"Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc, tăng cường đối thoại, cùng nỗ lực tránh tình hình căng thẳng leo thang, đặc biệt tránh phán đoán nhầm lẫn, ngăn chặn diễn biến tồi tệ và mất kiểm soát.

Vì vậy, Bắc Kinh một lần nữa kêu gọi các bên không có thêm hành động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo," ông nói trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng John Kerry.

Lời nhắc nhở của ông Vương Nghị được cho là nhằm vào liên minh Mỹ-Hàn, khi hai nước này đang có ý định tiến tới chính thức thảo luận việc bố trí Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc Jeong Yeon Guk khẳng định: "Việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc là một biện pháp tự vệ nhằm chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên."

Ông Jeong bác bỏ phản đối của Bắc Kinh và nói rằng vấn đề bố trí THAAD "sẽ được quyết định dựa trên các lợi ích an ninh và quốc gia", đồng thời "Trung Quốc sẽ phải nhìn nhận điều đó".

Trong động thái được cho là thể hiện thái độ "dứt khoát" của Trung Quốc đối với kêu gọi mạnh tay trừng phạt Triều Tiên từ phía Mỹ và Hàn Quốc, Bộ thương mại nước này đã chỉ thị một công ty ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh ngừng hoạt động mua bán than với Triều Tiên.

Than đá là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính của Triều Tiên sang Trung Quốc. Đan Đông cũng là nơi diễn ra hơn 70% hoạt động trao đổi thương mại giữa hai nước.

Washington và Seoul còn kỳ vọng Trung Quốc sẽ trừng phạt Triều Tiên mạnh mẽ hơn nữa bằng việc ngừng cung cấp dầu khí cho Bình Nhưỡng cũng như cấm nhập khẩu hàng hóa Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại