Vụ lính Nga bị bắt ở Ukraine: Kiev nói 1 đằng, báo chí làm 1 nẻo?

My Lan |

Báo Nga cho rằng đang có sự bất nhất giữa những thông tin chỉ trích Nga từ truyền thông Ukraine và hành động của chính phủ Kiev, liên quan tới vụ 2 lính Nga bị giam tại nước này.

Sau nhiều lần trao đổi, thậm chí là chỉ trích lẫn nhau, Ukraine đã cho phép quan chức Nga lần đầu tiên được gặp trực tiếp 2 lính Nga hiện đang bị họ giam giữ. Cuộc gặp diễn ra ngày 26/5, chỉ một ngày sau khi Kiev chính thức chấp nhận đề xuất từ Moscow.

Về phần mình, truyền thông Ukraine cho tới nay vẫn nhiều lần tố cáo Nga "bỏ rơi" công dân nước mình.

Hãng tin Nga Sputnik đã chỉ trích rằng, truyền thông Ukraine liên tục "rao giảng" lí luận này, trong khi trên thực tế, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) lại làm mọi thứ có thể nhằm ngăn chặn Moscow gặp công dân nước mình.

Sputnik đưa ra dẫn chứng rằng, ngày 1/6, chính Markiyan Lubkivsky, cố vấn của Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo, lãnh sự quán Nga tại Ukraine sẽ không được gặp 2 lính Nga hiện đang bị giam giữ, ít nhất là trong 1 - 2 tháng tới.

"Khi mà các điều tra viên đang tiến hành một khối lượng lớn công việc, đồng thời, cũng có một điều quan trọng nữa là các tù nhân cần phải hồi phục sức khoẻ qua quá trình chăm sóc y tế đầy đủ, lãnh sự Nga sẽ không được thăm họ trong thời gian 1 hoặc 2 tháng".

Song, cũng cùng ngày này, báo Ukraine Glavpost lại "tố", "các nhân viên tình báo Nga (bị bắt ở Ukraine)" đã bị bỏ rơi, đồng thời nhấn mạnh, họ bị "Bộ Quốc phòng Nga rũ bỏ một ngày sau khi sự việc xảy ra".

Trước đó, Nga và Ukraine đã từng đưa ra những thông tin khác nhau về việc Moscow có hay không gấp rút thúc đẩy việc gặp gỡ với 2 người này.

SBU từng thông tin cho truyền thông rằng họ chưa hề nhận từ phía Nga đề nghị được gặp gỡ 2 binh sĩ đang bị giam giữ.

Đây cũng là một lý do khiến cho truyền thông Ukraine luôn "vin" vào để nói rằng Nga "bỏ rơi" công dân nước mình đang nằm trong tay Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã đáp trả lại bằng cách công khai trên Facebook của mình nội dung công hàm gửi tới Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 19/5, trong đó viết rõ rằng họ đề nghị được gặp công dân nước mình.

Nga cũng cho hay, ngay sau khi sự việc xảy ra, họ đã liên tục đề nghị được gặp 2 lính Nga bị bắt, song phía Kiev nhiều lần phớt lờ.

Ngoại trưởng Nga
Sergei Lavrov
Ngay từ đầu, chúng tôi đã tiến hành tất cả các bước đi chính thức cần thiết để được ngay lập tức gặp gỡ 2 công dân Nga bị giam giữ... Chúng tôi sẽ tuân theo các thủ tục pháp lý có liên quan ở Ukraine để theo tới cùng, khiến họ thả người.

Hai lính Nga Alexander Alexandrov và Yevgeny Yerofeyev bị quân đội Ukraine bắt giữ gần Lugansk hôm 16/5.

Kiev cho hay, 2 người này đã khai rằng họ là thành viên Lực lượng vũ trang Nga, tới Donbass làm nhiệm vụ trinh sát. Họ đã bị Kiev cáo buộc tội khủng bố và đang đối mặt mức án 15 năm tù.

Trong khi đó, theo truyền thông Nga, gia đình của 2 người này khẳng định rằng, người thân của họ đã rời quân ngũ vào khoảng tháng 12 - tháng 1 và rằng, Ukraine đã ép họ phải nói những lời có lợi cho quốc gia mình.

Phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng từng khẳng định, 2 lính Nga bị bắt ở Donbass từng tham gia chương trình huấn luyện quân sự của quân đội Nga, song hiện không còn phục vụ trong quân ngũ.

Nga luôn khẳng định rằng, có binh sĩ nước này tham chiến ở miền đông Ukraine, nhưng những người đó không thuộc quân đội mà chỉ là lính tình nguyện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại