Ukraine vẫn chờ vũ khí Mỹ dù đã có thỏa thuận Minsk

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Zorian Shkiryak cho biết Kiev hy vọng tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ kế hoạch viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine, ông Zorian Shkiryak cho biết Kiev hy vọng tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm ủng hộ kế hoạch viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.

"Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter là người ủng hộ cho ý tưởng viện trợ vũ khí sát thương độ chính xác cao cho Ukraine. Chúng tôi đặt nhiều hy vọng vào vị lãnh đạo mới của Lầu Năm Góc.

Tên lửa 'Javelin' và 'Stinger' sẽ vô cùng hữu ích trong việc đối phó với những diễn biến sắp tới tại khu vực Donbas, miền đông Ukraine”, hãng thông tấn Sputnik dẫn lời ông Shkiryak chia sẻ trên tài khoản Facebook hôm 13/2.

Hồi tháng 12/2014, ông Carter đã được Tổng thống Barack Obama đề cử là người thay thế ông Chuck Hagel giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Trong bài phát biểu hồi tháng Hai trước Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, ông Carter cho biết ông đang nghiêng theo quan điểm cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev trong bối cảnh cuộc xung đột tại miền đông Ukraine giữa quân chính phủ Kiev và phe ly khai đang ngày càng dữ dội.

Hồi tuần trước, một nhóm nghị sĩ tại Thượng viện Mỹ cũng đã kêu gọi Tổng thống Obama chuyển vũ khí sát thương cho Ukraine.

Vào tháng 9/2014, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đề nghị Quốc hội Mỹ viện trợ vũ khí sát thương nhưng đề xuất này đã không được chính phủ Mỹ thông qua. Tuy nhiên, lâu nay, Washington vẫn đang viện trợ các vũ khí phi sát thương cho Ukraine.

Trong khi đó, hàng loạt quốc gia châu Âu bao gồm Đức đã từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Đức cho rằng việc chuyển vũ khí sát thương cho chính phủ Kiev không phải là giải pháp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại miền đông Ukraine mà thậm chí còn khiến tình trạng đổ máu gia tăng.

Theo dữ liệu thống kê mới nhất của Liên Hợp Quốc, cuộc chiến tại miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 5.486 người.

Ngoài Đức, cả Pháp, Ý, Tây Ban Nha và Phần Lan đều là những quốc gia từ chối cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine.

Nga còn cảnh báo việc Mỹ đề xuất viện trợ vũ khí cho Kiev sẽ chỉ khiến bạo lực ngày càng gia tăng tại Donbas, miền đông Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại