Ukraine thừa nhận quân đội yếu, xin giúp đỡ "trước khi quá muộn"

Đức Huy |

Trả lời phỏng vấn hãng tin Kênh truyền hình 5, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk một lần nữa kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội Kiev "trước khi quá muộn".

Theo hãng tin Interfax, trong bối cảnh giao tranh tại miền đông Ukraine vẫn chưa có hồi kết, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk dường như đang dần mất kiên nhẫn với phương Tây.

"Tôi cho rằng các đối tác phương Tây của Ukraine đang đánh giá thấp mối đe dọa đến từ Nga. Họ phải hiểu rằng đến một lúc nào đó mọi thứ sẽ trở nên quá muộn" - ông Yatsenyuk phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình 5 của Ukraine hôm 17/6.

Theo Thủ tướng Ukraine, chính phủ Kiev vẫn tiếp tục ủng hộ các biện pháp ngoại giao nhằm đưa chiến tranh tại miền đông tới hồi kết, nhưng cũng nói rằng "các nhà ngoại giao không thể chống lại tên lửa hay quân đội".

"Hiệp định Minsk sẽ không bao giờ được thực thi nếu quân đội Ukraine quá yếu" - ông Yatsenyuk bi quan.

Việc Mỹ đến nay vẫn chần chừ chưa cấp vũ khí sát thương cho quân đội Kiev, theo ông Yatsenyuk, là do Nhà Trắng bị bó buộc bởi các đồng minh EU, những nước cương quyết phản đối việc trang bị vũ khí cho Ukraine vì lo ngại "căng thẳng leo thang".

Cùng ngày, tạp chí National Interest (Mỹ) cũng cho đăng một bài phân tích của Tiến sĩ Paul Saunders, trong đó nêu lý do Mỹ tại sao cung cấp vũ khí sát thương cho quân đội chính phủ Kiev là thất sách.

Trong bài viết, ông Saunders cho rằng việc trang bị vũ khí sát thương cho Ukraine không đáp ứng được yêu cầu quan trọng nhất trong việc hoạch định chính sách — đó là có thể chứng minh rằng việc hỗ trợ Ukraine sẽ dẫn đến kết quả Washington mong muốn.

Theo ông Saunders, bước đi này mang theo quá nhiều rủi ro. Nếu nhìn lại lịch sử, những gì xảy ra tại Afghanistan, Syria hay Iraq trước đây cho thấy lựa chọn quân sự không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả như mong đợi.

Cụ thể trong trường hợp của Ukraine, Tiến sĩ Saunders lo ngại, việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine có thể mở đường cho Nga can thiệp vào chiến sự miền đông Ukraine, đồng nghĩa với việc đặt Kiev vào tình thế còn khó khăn hơn hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại