Ukraine thả tự do cho sát thủ mưu sát tổng thống Putin

Anh Tú |

Tòa án Ukraine tại Odessa đã thả tự do cho Adam Osmaev, sát thủ từng bị bắt với tội danh mưu sát tổng thống Putin. Động thái này cho thấy mối quan hệ ngoại giao căng thẳng, đối đầu giữa hai nước từng là đồng minh thân cận của nhau cách đây 1 năm.

Theo Cục Điều tra của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Osmaev là kẻ cầm đầu nhóm cực đoan "Tiểu vương quốc Caucasus". Tổ chức này đã chuẩn bị âm mưu ám sát ông Vladimir Putin vào năm 2012 (thời điểm ông Putin vẫn là thủ tướng Nga) và người đứng đầu chính quyền Chechnya, Ramzan Kadyrov. Tuy nhiên, âm mưu này không thành và sau khi trốn sang Ukraine thì Osamev bị bắt.

Hồi tháng 2 năm ngoái, tòa án Ukraine đã đưa Usmaev ra tòa. Ukraine khi đó do tổng thống Yanukovych lãnh đạo có chủ trương ngả về Nga nên coi nhóm Usmaev là khủng bố.  Osmaev bị cáo buộc phạm tội theo điều 7 Bộ luật hình sự của Ukraine.

Theo Công tố viên Anna Zaitseva của Ukraine đọc cáo trạng trước tòa hồi tháng 2 năm ngoái, nhóm tội phạm của Usmaev đã chuẩn bị khối thuốc nổ TNT lên đến 200kg để chuẩn bị cho kế hoạch khủng bố. Chúng dự định sẽ đặt thuốc nổ trong ba chiếc xe đậu trên các tuyến đường mà đoàn xe hộ tống ông Putin và kích nổ. Tội danh này khiến Usmaev bị khép vào khung có thể lĩnh tới 15 năm tù.

Theo yêu cầu của phía Nga hồi năm ngoái, phía Ukraine đã sẵn sàng để dẫn độ Osmaev về Nga và có thể phải đối mặt với án nặng hơn nhiều, thậm chí tử hình. Tuy nhiên, do Tòa án nhân quyền châu Âu can thiệp nên quá trình này chưa hoàn thành.

Sau khi chính quyền Yanukovych bị lật đổ thì chính quyền mới của Ukraine theo đường lối thân phương Tây và có chính sách thù địch với Nga. Vì vậy, Usmaev bỗng dưng dễ thở và giờ thì tòa án Ukraine thả tự do cho sát thủ mưu sát tổng thống Putin.

Ukraine đã gần như coi Nga là kẻ thù sau tuyên bố mới đây của tổng thống Petro Poroshenko. Trên Twitter chính thức của Tổng thống Ukraine, ông Poroshenko vừa phát đi kêu gọi: “"Chúng tôi đang chuẩn bị kịch bản cho một cuộc chiến tranh tổng lực. Chúng tôi không muốn chiến tranh, chúng ta muốn hòa bình, chúng tôi đang chiến đấu cho các giá trị của EU còn Nga không tôn trọng bất kỳ thỏa thuận  nào".

Tuyên bố chiến tranh tổng lực với Nga của ông Poroshenko được đưa ra sau khi ông Putin khẳng định sẽ không để cho phe ly khai thất trận trước quân chính phủ Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Arseny Yatsenyuk  tuyên bố nhiệm vụ số 1 của chính quyền Kiev là cải cách quân đội và tăng cường vũ khí mới để bảo đảm quân đội Ukraine có thể ngăn chặn "sự xâm lược quân sự của Nga" và bảo vệ người dân Ukraine.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại