Ukraine sẽ cho phép lực lượng nước ngoài đóng quân, kể cả nước có hạt nhân

M.Y. |

Quốc hội Ukraine đã thông qua các điều khoản sửa đổi một dự luật quốc gia cho phép "chấp nhận các lực lượng vũ trang của các nước khác trên lãnh thổ Ukraina". Việc đặt vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước ngoài ở Ukraina cũng được nhắc trong lần sửa đổi này.

Việc sửa đổi được hạ viện Ukraine thông qua ngày 5.6, nhận được đa số 240 phiếu (so với mức phiếu tối thiểu là 226). Dự luật được Thủ tướng Arseny Yatsenyuk trình lên quốc hội tháng Năm vừa qua. Nó tập trung vào điều khoản hỗ trợ "gìn giữ hòa bình quốc tế và an ninh" cho Ukraine khi nước này yêu cầu.

Theo dự luật được đăng trên trang web chính thức của quốc hội, các phái đoàn gìn giữ hòa bình sẽ được triển khai "trên cơ sở quyết định của LHQ và/ hoặc EU".

Trước đây, sự có mặt của bất kỳ lực lượng quân sự quốc tế nào trên lãnh thổ Ukraine chỉ có thể được thực hiện với việc thông qua một luật đặc biệt do tổng thống khởi xướng.

Giờ đây, các điều khoản sửa đổi sẽ "tạo điều kiện cần thiết để triển khai trên lãnh thổ Ukraina lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế và phái đoàn an ninh" mà không cần thiết phải có sự ủy nhiệm pháp lý bổ sung, văn bản giải thích dự luật này cho biết.

Sự có mặt của các lực lượng vũ trang như vậy ở Ukraine "sẽ đảm bảo việc bình thường hóa sớm tình hình" ở Donbass, văn bản này viết, đồng thời cho rằng lực lượng này sẽ giúp "khôi phục luật lệ và trật tự, cuộc sống, quyền hiến pháp và tự do của công dân" ở Donetsk và Lugansk.

Trong bản so sánh đi kèm theo dự luật có nói, "các bên khả năng có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác được phép đặt ở Ukraine trong ngắn hạn theo thỏa thuận quốc tế với Ukraine", và Kiev sẽ kiểm soát chặt chẽ trong thời gian các lực lượng này đóng ở đây.

Việc thực hiện dự luật "không đòi hỏi các chi phí bổ sung từ ngân sách quốc gia Ukraine".

Luật trước đây đòi hỏi phải quy định thời hạn lực lượng gìn giữ hòa bình tạm thời được triển khai ở Ukraine, trong khi các điều khoản sửa đổi cho phép thời hạn không xác định, đủ lâu để "đạt được mục đích của việc đóng tại đó".

Một điều khoản sửa đổi riêng biệt khác cấm sự có mặt "của các lực lượng vũ trang của các quốc gia đã xâm lược quân sự chống Ukraine". Theo các nhà quan sát, điều khoản này rõ ràng nhắc tới tuyên bố của nghị viện Ukraine tháng Giêng vừa qua gọi Nga là "kẻ xâm lược".

Trong khi đó, bạo lực ở đông nam Ukraine đã tiếp tục gia tăng, và người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố việc "tránh các hành động hoặc bước đi gây leo thang căng thẳng" là cực kỳ quan trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại