Sợ Nga, thêm một quốc gia EU muốn gia nhập "vòng bảo vệ" NATO

Đức Huy |

Theo tin từ Newsweek, trước sức ép quân sự từ Nga, một quốc gia châu Âu đang cân nhắc việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Tuần trước, chính phủ mới của Phần Lan tuyên bố sẽ cân nhắc việc gia nhập NATO trong tương lai. Newsweek nhận định, tuy đây mới chỉ là dự kiến, nhưng việc Helsinki phải tính đến khả năng này cho thấy họ đang phải chịu sức ép quân sự nghiêm trọng từ Nga.

Dù có lực lượng dự bị lên tới 900.000, tuy nhiên quân số vũ trang hiện tại của Phần Lan chỉ có 35.000.

Phần Lan cũng sở hữu một đội ngũ trang thiết bị ấn tượng (60 máy bay chiến đấu và 250 xe tăng) so với một đất nước có diện tích tương đối nhỏ. Nhưng rõ ràng những con số này không thể so sánh được với sức mạnh quân sự của Nga.

Do đó, trở thành thành viên NATO trước hết sẽ giúp nước này củng cố sức mạnh quốc phòng đáng kể nhờ sự hỗ trợ của khối liên minh với quân số 3,3 triệu và hàng nghìn máy bay, xe tăng chiến đấu hùng hậu.

Ngoài ra, nhìn từ phía NATO, việc Phần Lan gia nhập cũng sẽ giúp liên minh xóa bớt những chỉ trích về sự thiếu trách nhiệm của mình với các quốc gia Bắc Âu.

Tuy nhiên, việc NATO cụ thể sẽ hỗ trợ Phần Lan ra sao trong trường hợp nước này gia nhập liên minh vẫn còn là một ẩn số.

Trở lại phía Phần Lan, nước này đã nhiều lần nghe "lời ra tiếng vào" về việc tham gia NATO chỉ để được bảo vệ mà không có đóng góp gì. Về việc này, tháng 11 năm ngoái, cựu Thủ tướng Phần Lan Alex Stubb đã trả lời thẳng thừng: "Chúng tôi không phải hành khách".

Sự thiếu minh bạch và những suy nghĩ tiêu cực liên quan đến quan hệ Phần Lan (hay rộng hơn là cả Bắc Âu) - NATO, theo Newsweek, có thể dễ dàng được Nga tận dụng.

Mặt khác, việc Phần Lan đường đường chính chính gia nhập NATO sẽ giúp đôi bên xóa đi sự thiếu minh bạch này, và khiến cả Helsinki lẫn Brussels đề cao hơn cam kết hỗ trợ lẫn nhau để chế ngự sức ép quân sự từ Nga.

Gia nhập liên minh cũng sẽ mở ra nhiều hướng hợp tác với các lực lượng quân sự đồng minh khác. Phần Lan trước đây thường bị "bỏ rơi" mỗi khi NATO lên kế hoạch, đặc biệt là với những chiến dịch liên quan tới Điều khoản số 5.

Nếu trở thành thành viên NATO, Helsinki đương nhiên sẽ tránh được cái mác "người ngoài cuộc".

NATO cũng sẽ được hưởng lợi không nhỏ nếu có sự gia nhập của Phần Lan. Về mặt quân sự, sẽ rất khó khăn để NATO có thể bảo vệ các đồng minh vùng Baltic nếu không có sự trợ giúp của Phần Lan.

Do đó, các nước Baltic đều hết mình ủng hộ Helsinki đến với NATO, đặc biệt là Estonia, nước có quan hệ ngoại giao rất tốt với người láng giềng Phần Lan. Sự hiện diện của Phần Lan tại NATO sẽ cải thiện đáng kể an ninh các nước Baltic.

Tóm lại, việc Phần Lan gia nhập NATO trong tương lai sẽ "lợi cả đôi đường", Newsweek nhận định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại