Ukraine lớn tiếng đòi trừng phạt, ông Putin phản ứng cụt lủn

Hải Võ |

Tổng thống Nga Putin đã phớt lờ lời thúc giục trao đổi tù binh ở Đông Ukraine, cũng như đe dọa trừng phạt cá nhân ông của Quốc hội Ukraine.

Hãng ITAR-TASS dẫn thông tin từ Điện Kremlin cho hay, Tổng thống Nga Vladimir Putin không có bất kỳ phản ứng nào đối với lời kêu gọi trao đổi tù binh và kiến nghị Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine trừng phạt nhà lãnh đạo Nga của Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada).

"Không" - đó là lời đáp trả dứt khoát của phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov khi được hỏi về phản ứng của Tổng thống Putin trước động thái hôm thứ Tư (23/4) của Ukraine.

Quốc hội Ukraine đã thúc giục Tổng thống Nga "đóng góp nhiều hơn vào hoạt động trao đổi tù binh ở vùng xung đột miền Đông Ukraine", cụ thể là trả tự do cho nữ phi công Nadezhda Savchenko và đạo diễn Oleg Sentsov của nước này.

Nhưng đồng thời, Verkhovna Rada cũng yêu cầu Hội đồng an ninh quốc phòng Ukraine áp đặt lệnh trừng phạt đối với 35 cá nhân mang quốc tịch Nga, trong đó có ông Putin.

Ukraine luôn cáo buộc Tổng thống Nga "liên quan tới vụ bắt giữ phi công Savchenko và giam giữ trái phép cô này".

Phó CT thứ nhất đảng nước Nga thống nhất
Franz Klintsevich
Về cơ bản là không thể bình luận về Nghị định mới của Verkhovna Rada. Đó đơn giản chỉ là "sự điên rồ tập thể" xuất phát từ tư tưởng "bài Nga".

Nadezhda Savchenko bị cáo buộc đồng lõa trong vụ giết chết 2 nhà báo Nga ở gần thành phố Luhansk, miền Đông Ukraine hồi mùa hè năm ngoái và vượt biên sang Nga.

Giai đoạn điều tra vụ việc này đã được Nga gia hạn tới 13/5. Trong thời gian bị tạm giữ, nữ phi công Ukraine đã nhiều lần phản ứng bằng cách tuyệt thực.

Nữ phi công Ukraine bị Nga bắt giữ Nadezhda Savchenko. Ảnh: TASS.

Nữ phi công Ukraine bị Nga bắt giữ Nadezhda Savchenko. Ảnh: TASS.

Theo TASS, ngoài ông Putin, danh sách trừng phạt của Verkhovna Rada còn có phó Chánh văn phòng Tổng thống Nga Vyacheslav Volodin, cố vấn Tổng thống Vladislav Surkov, phát ngôn viên Duma quốc gia Nga Sergei Naryshkin... cùng nhiều quan chức người Nga khác.

Trong khi đó, Leonid Slutsky - chủ tịch Ủy ban Cộng đồng các quốc gia độc lập, hội nhập Âu Á và liên kết đồng bào của Duma quốc gia Nga - đã gọi những "sáng kiến" của Quốc hội Ukraine là "đần độn và vô căn cứ".

"Các quan chức cấp cao Nga đã nhiều lần khẳng định rằng nếu không tìm thấy bằng chứng về sự đồng lõa của Savchenko trong việc giết hại 2 nhà báo Nga, bà ta sẽ được thả ngay lập tức" - ông Slutsky nói.

Nhà lập pháp hàng đầu của Nga này cũng có tên trong danh sách đề nghị trừng phạt của Quốc hội Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại